Kiatisuk hào hứng khi tuyển Việt Nam đụng độ Thái Lan!

Sau khi biết đội tuyển Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, huấn luyện viên (HLV) Kiatisuk tỏ ra rất hào hứng và muốn 'bầy voi chiến' nhân cơ hội này thể hiện sức mạnh của mình.

 HLV Kiatisuk hài lòng với kết quả bốc thăm của tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk hài lòng với kết quả bốc thăm của tuyển Thái Lan

Chiều tối muộn hôm qua (17/7), lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã diễn ra tại Malaysia.

Tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2 và theo nguyên tắc bốc thăm của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ không nằm chung bảng đấu với các đội thuộc nhóm này gồm: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan.

Kết quả thay vì phải đụng độ với nhiều đội bóng mạnh trong châu lục, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đối thủ quen mặt như Thái Lan, Indonesia, Malaysia bên cạnh đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G - UAE. Đây có thể coi là kết quả thuận lợi cho “Ngôi sao Vàng” trên con đường tìm vé dự ngày hội của bóng đá Thế giới.

Không chỉ tuyển Việt Nam hài lòng, đội bạn Thái Lan cũng rất hào hứng với kết quả bốc thăm vòng loại.

Phát biểu trước báo chí Thái Lan, HLV tên tuổi Kiatisuk đã chia sẻ quan điểm của mình.

“Tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm có lợi cho Thái Lan. Thay vì phải đụng độ các đội bóng Tây Á, Nhật Bản hay Hàn Quốc, Thái Lan sẽ gặp các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á”, ông Kiatisuk nói.

Cũng theo chiến lược gia lão luyện này, trận đấu có lẽ được truyền thông nước nhà chú ý nhất chính là cuộc so tài với tuyển Việt Nam.

“Thi đấu tại vòng loại World Cup sẽ rất khác so với King’s Cup (giải đấu Thái Lan từng thảm bại trước tuyển Việt Nam). Chúng ta cần quên đi thất bại và hướng tới mục tiêu khác. Trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ rất khó đoán”.

Đánh giá về cơ hội của Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đặc biệt khi đội bóng này mới chiêu mộ HLV Akira Nishino – người từng giúp tuyển Nhật Bản tiến sâu vào World Cup 2018.

“Tôi nghĩ cơ hội của tuyển Thái Lan phụ thuộc vào hệ thống thi đấu do HLV Akira Nishino gây dựng. Thực tế cầu thủ của chúng ta chưa từng làm quen với phong cách thi đấu của người Nhật. Tuy nhiên, theo tôi việc góp mặt tại vòng loại thứ 3 khu vực châu Á không phải nhiệm vụ quá khó khăn với tuyển Thái Lan”, vị HLV này nhận định.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201907/kiatisuk-hao-hung-khi-tuyen-viet-nam-dung-do-thai-lan-637003/