Kiatisak và sức sống mới cho Hoàng Anh Gia Lai

Sự xuất hiện của huấn luyện viên Kiatisak đang mang đến một sức sống mới cho Hoàng Anh Gia Lai trước thềm V.League 2021.

Huấn luyện viên Kiatisak đã kết thúc thời gian cách ly và chính thức hội quân với Hoàng Anh Gia Lai. Thực tế, trong suốt thời gian qua, huấn luyện viên người Thái Lan vẫn làm việc theo hình thức online. Ông thường xuyên trao đổi với các trợ lý cũng như theo dõi video các buổi tập, trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại giải bóng đá Thiên Long 2020.

Cái tên Kiatisak đang mang đến nguồn cảm hứng mới cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ông là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Bên cạnh đó, phong cách chuyên nghiệp và lối sống khá lành mạnh là điều đã và đang làm nên thương hiệu của “Zico Thái”.

Khi kết thúc thời hạn 14 ngày cách ly khi di chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam, điểm đến đầu tiên của Kiatisak chính là quán café “Ông Bầu” tại quận 10, do các học trò là Công Phượng, Tuấn Anh, Minh Vương, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh đang làm chủ. Tại đây, Kiatisak đã có buổi gặp gỡ báo chí và giao lưu cùng với các khán giả.

Huấn luyện viên Kiatisak đang tạo cảm hứng cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAFC

Huấn luyện viên Kiatisak đang tạo cảm hứng cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAFC

Vẫn như trước đây, Kiatisak được chào đón như một ngôi sao showbiz. Đây là những hình ảnh mà trước đó gần 20 năm, khi “Zico Thái” bắt đầu đặt chân đến Việt Nam đã được trải nghiệm. Điều không thay đổi chính là cảm hứng từ cái tên Kiatisak đã tạo ra sức hút lớn cho cả truyền thông và người hâm mộ.

Huấn luyện viên Kiatisak vẫn giữ được phong cách tự tin. Ông chỉ lên hai ngôi sao trên logo của Hoàng Anh Gia Lai tương trưng cho 2 chức vô địch V.League và nói rằng, bản thân mình đến đây là để giành thêm một ngôi sao nữa. Đó là điều mà hầu hết các huấn luyện viên đều né tránh khi nhắc đến một nhiệm vụ cụ thể.

Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Kiatisak nói rằng: “Năm 2007, khi tôi đến Hoàng Anh Gia Lai, lứa công Phượng chỉ 11, 12 tuổi. Giờ quay lại, tôi muốn giúp các em cải thiện khả năng của mình, giúp Hoàng Anh Gia Lai tạo được những ấn tượng như lúc trước. Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất khi làm việc cùng nhau. Trước mắt, chúng tôi cố gắng vào tốp lấy suất dự AFC Champions League. Sau khi họp đội bóng vào vài ngày tới, chúng tôi sẽ đưa ra mục tiêu cụ thể hơn cho lứa cầu thủ này.

Tôi muốn dành sự tập trung cho các cầu thủ nội rồi mới đến cầu thủ ngoại. Các bạn cũng biết là trên sân có đến 8 cầu thủ nội nên nếu phát triển được khả năng của họ thì cầu thủ ngoại sẽ chơi tốt. Tôi sẽ tập trung vào các cầu thủ nội.

Lần trở lại như trở về nhà thôi. Tôi và bầu Đức thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ mời mình trở lại. Tôi chỉ nghĩ một ngày nào đó mình trở lại Việt Nam để du lịch thôi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể, cố gắng kiếm thêm một ngôi sao nữa trên logo Hoàng Anh Gia Lai”.

Ngay trong buổi tập chính thức đầu tiên cùng toàn đội, một không khí vui vẻ với đầy ắp những tiếng cười đã xuất hiện. Đó là cách mà Kiatisak bắt đầu một hành trình mới. Kiatisak là người được biết đến khá nguyên tắc và kỷ luật. Tuy nhiên, ông cũng là huấn luyện viên rất biết lựa thế thời để có thể giúp đội bóng thành công.

Hoàng Anh Gia Lai đã qua rồi thời mà nhiều ngôi sao cá tính cùng xuất hiện trong đội hình. Thời điểm mà Kiatisak trong cả vai trò huấn luyện viên lẫn “đại ca” phòng thay đồ để hoàn thành sứ mệnh mà bầu Đức giao phó. Lúc này họ có một tập thể khá “ngọt ngào” như cách mà huấn luyện viên Lee Tae-hoon nhận xét. Kiatisak đến đây với nhiệm vụ khởi dậy chất “chiến binh” trong tập thể ấy. Họ cần quên đi thứ bóng đá biểu diễn, thay vào đó là thứ bóng đá chiến đấu để mang lại hiệu quả.

Trợ lý Dương Minh Ninh, người từng là đồng đội của huấn luyện viên Kiatisak đã chia sẻ rằng: “Tôi hi vọng sự xuất hiện của Kiatisak sẽ mang đến làn gió mới cho HAGL. Đây là sự động viên tinh thần, liều thuốc kích thích tốt cho cầu thủ thi đấu tốt hơn trong thời gian tới”.

Dù V.League 2021 còn 2 tuần nữa mới khởi tranh, thế nhưng ngay từ lúc này, tất cả đã thấy nguồn năng lượng mới đã và đang xuất hiện ở Hoàng Anh Gia Lai từ cảm hứng Kiatisak.

Bình Định và danh hiệu trước thềm V.League 2021

Câu lạc bộ Bình Định đối đầu đội Sài Gòn ở giải Tứ hùng tranh cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất. Đây là trận phân định ngôi vương giữa 2 đội bóng cùng giành 4 điểm sau 2 lượt trận.

Huấn luyện viên Đức Thắng cho biết: “Tôi không ngờ các cầu thủ lại hòa nhập với nhau nhanh đến vậy. Câu lạc bộ Bình Định là môi trường tốt để các cầu thủ gắn bó với nhau và an tâm sinh sống.

Ở mùa giải mới, chúng tôi đặt mục tiêu chơi thật tốt và phát huy những điểm mạnh mà đội bóng đang có. Đây là giải đấu mang tính thử nghiệm với tất cả đội bóng nên kết quả này không nói lên chi tiết nào”.

Tại V.League 2021, Bình Định sẽ có nguồn kinh phí hoạt động khoảng 100 tỉ đồng/năm, sau khi có sự chung sức của 2 nhà tài trợ lớn. Đáp lại, ban lãnh đạo cũng kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thi đấu tốt, xứng đáng với mức đầu tư bỏ ra.

Bình Định cũng đặt mục tiêu nằm trong top 6 đội dẫn đầu V.Leageu 2021. Việc đặt mục tiêu vào top 6 cho thấy tham vọng rất cao Bình Định – tân binh của V.League 2021.

V.League 2021 sẽ có 14 đội tham dự, thi đấu trong 2 giai đoạn. Sau giai đoạn 1, 6 đội có thành tích tốt nhất sẽ bước vào giai đoạn 2 để tranh ngôi vô địch, đồng thời những đội này cũng chắc chắn trụ hạng, 8 đội còn lại sẽ thi đấu tránh 1,5 suất xuống hạng. (H.H)

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/kiatisak-va-suc-song-moi-cho-hoang-anh-gia-lai-626124/