Kiatisak: Thái Lan phải bá chủ ĐNÁ; Ngoại hạng Anh sắp trở lại

Kiastisak nhấn mạnh tuyển Thái Lan phải vượt qua Việt Nam rồi tính đến châu lục, thế giới; Ngoại hạng Anh chuẩn bị những gì cho ngày trở lại?

Kiatisak nói: Thái Lan phải qua Việt Nam mới ra châu lục

Huyền thoại Thái Lan Kiatisak Senamuang chia sẻ, bóng đá nước này cần phải “bá chủ” khu vực Đông Nam Á rồi mới tính đến đường ra châu lục và tranh vé dự World Cup.

Tuyển Thái Lan chỉ dành được 1 điểm trong trận làm khách mới đây tại Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Tuyển Thái Lan chỉ dành được 1 điểm trong trận làm khách mới đây tại Mỹ Đình. ẢNH: NGỌC DUNG

Cùng với đội tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, “Voi chiến” đang có cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi cả hai đang cùng chiêm ưu thế ở bảng G. Nhận định về khả năng đi đường dài của Thái Lan, cựu HLV Thái Lan Kiatisak nhấn mạnh: “Theo tôi điều trước tiên Thái Lan nên làm là bá chủ khu vực trước. Không chỉ vượt qua đội đang đứng đầu Đông Nam Á – đội tuyển Việt Nam, mà chúng ta phải đánh bại được mọi đối thủ khu vực, ở cả đội tuyển lẫn các cấp độ trẻ”.

Cựu HLV Kiatisak khẳng định Thái Lan phải xây lại nền từ bóng đá trẻ trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn. ẢNH: GOAL

Cùng với nhận định trên, cựu tiền đạo Thái Lan còn phân tích việc “bách chiến bách thắng” sẽ tạo đà cho các tuyển thủ trẻ đưa bóng đá Thái Lan phát triển hơn nữa trong tương lai. Việc làm chủ bóng đá khu vực sẽ là bước đệm để Thái Lan bước lên tầm châu Á, sau đó mới nghĩ đến việc cạnh tranh vé tham dự World Cup.

Trước khi dẫn dắt và gặt hái những thành công nhất định cùng đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2014-2017, HLV 46 tuổi Kiatisak từng nắm giữ kỷ lục 134 trận đấu, ghi 71 bàn thắng trong đội tuyển Thái Lan. Tại Việt Nam, quãng thời gian 5 năm (2002-2006) đầu quân CLB HA Gia Lai giúp tên tuổi Kiatisak được nhiều người hâm mộ yêu mến.

Thầy trò HLV Klopp hiện đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh. ẢNH: GETTY

Ngoại hạnh Anh chuẩn bị những gì để trở lại?

Truyền thông Anh quốc cho biết, một bộ hồ sơ dài 7 trang mô tả cặn kẽ những việc bóng đá nước này phải thực hiện trước khi nối lại Ngoại hạng Anh vào ngày 8-6 tới.

Để giải đấu được quan tâm hàng đầu thế giới tái khởi động trước đại dịch COVID-19, chính phủ Anh phải dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội. Cùng với đó, giám đốc bóng đá của Ngoại hạng Anh - Richard Garlick đích thân soạn thảo bộ qui chuẩn ứng xử nhiểu khả năng sẽ được thông qua tại kỳ họp sắp tới.

Bản qui tắc bao gồm các điều khoản như cầu thủ sử dụng khẩu trang khi ra sân tập, tất cả các thiết bị và quả bóng phải được sát khuẩn khử trùng trước và sau khi sử dụng, nhằm giúp giảm thiểu khả năng lây lan virus.

Hai ngày trước giờ bóng lăn, tất cả các thành viên phải kiểm tra sức khỏe xem họ có dương tính với COVID-19 hay không. Bên cạnh đó, các cầu thủ phải thực hiện giãn cách xã hội, dừng đỗ xe cách xa nhau, massage cầu thủ sẽ bị hạn chế và đặc biệt, động thái khạc nhổ bừa bãi nơi tập luyện, thi đấu đều bị chế tài…

Giám đốc Ngoại hạng Anh Richard Garlick. ẢNH: REUTERS

Tính từ thời điểm Ngoại hạng Anh dừng thi đấu ngày 13-3 đến nay, lệnh cách ly xã hội tại Anh đang được thực thi rất chặt chẽ trong khi một số CLB đã bắt đầu hội quân và trở lại tập luyện.

Cùng với Ngoại hạng Anh, La Liga (tây Ban Nha), Serie A(Italia) và Budesliga (Đức) cũng rục rịch chuẩn bị cho ngày trở lại trong khi Ligue 1 đã quyết định trao chức vô địch cho Paris Saint Germain. Điều này cũng đồng nghĩa, giải VĐQG Pháp chính thức kết thúc.

Trong khi đó cơ quan quản lý bóng đá châu Âu UEFA đưa ra yêu cầu các giải VĐQG mùa này cần phải hoàn tất trước tháng 8.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/kiatisak-thai-lan-phai-ba-chu-dna-ngoai-hang-anh-sap-tro-lai-909732.html