Kiatisak nói gì khi chứng kiến tuyển Việt Nam vô địch SEA games 30?

Cựu danh thủ người Thái Kiatisak từng không đánh giá cao về năng lực của bóng đá Việt Nam, HLV tuyển Thái Lan từng phát biểu trên truyền thông rằng Việt Nam cần 10 năm mới đuổi kịp bóng đá Thái Lan.

 Cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak

Cựu danh thủ Thái Lan Kiatisak

Cách đây hơn 1 năm, khi trả lời phỏng vấn truyền thông về bóng đá Việt Nam, với tư cách từng là cầu thủ chơi bóng tại đất nước hình chữ S và là HLV của tuyển Thái Lan,Kiatisak đã có phát ngôn gây tranh cãi trên tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan rằng: "Người Thái mơ World Cup, còn người Việt chỉ mơ vượt qua người Thái,Việt Nam thể hiện được khả năng của họ ở cấp độ giải đấu trẻ nhưng ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan. Thái Lan rõ ràng vẫn là đội mạnh hơn hiện tại, thậm chí đã vươn tầm châu Á".

Phát biểu này nổ ra tranh cãi gay gắt sau khi U23 Việt Nam vào vòng chung kết giải U23 Châu Á, còn U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

U22 Việt Nam lần đầu vô địch SEA games (Ảnh:VFF)

Ngay sau đó, HLV trưởng của tuyển Thái Lan đã phải lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn của mình. Tuy vậy, "thâm thù" của cổ động viên Việt Nam với phát ngôn của Kiatisak vẫn nguyên vẹn.

Tái đấu tại SEA games 30, nơi "ngự trị" của người Thái nhiều năm, tuyển Việt Nam lần đầu đoạt ngôi vương, loại Thái Lan ngay từ vòng bảng. Người hâm mộ một lần nữa lại muốn nghe ý kiến của cựu danh thủ Hoàng Anh Gia Lai nói gì về chiến thắng này.

Trả lời trên tờ Matichon, Kiatisak cho rằng: "Việt Nam giành HCV. Nhưng không thể nói họ vượt trội Thái Lan bởi khi 2 đội gặp nhau ở vòng bảng Việt Nam đâu thể chiến thắng. Thái Lan lẽ ra cần phải thắng được trận đấu đó. Thái Lan hiện có nhiều ngôi sao trẻ và còn nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai. Họ cần sớm trở lại và làm tốt hơn".

Tường Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/kiatisak-noi-gi-khi-chung-kien-tuyen-viet-nam-vo-dich-sea-games-30-94552.html