Kiatisak ngẫu hứng đàn hát bên ly cà phê của bầu Đức

Trưa ngày 2-1, tân HLV Kiatisuk của HA Gia Lai đã đến uống cà phê ở quán Ông Bầu của các học trò tại Sài Gòn thuộc sở hữu của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy và Văn Thanh.

Thưởng thức ly cà phê tại flagship Ông Bầu, Zico Thái nói tiếng Việt rành rọt: “Ngon ngon” khiến cho giới hâm mộ tròn mắt ngạc nhiên, vì lâu lắm rồi Kiatisak mới có buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan còn tiết lộ: “Đã hơn 16 năm rồi, Zico mới có dịp trở lại Việt Nam. Thời gian rãnh rỗi ở trên Pleiku, Zico rất thích đi uống cà phê”.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho cựu tiền đạo người Thái nổi tiếng của HA Gia Lai và Đông Nam Á, như việc vì sao anh tái ngộ với bầu Đức một cách nhanh chóng.

Sau 14 ngày cách ly, Kiatisak gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: ANH THÔNG.

Sau 14 ngày cách ly, Kiatisak gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: ANH THÔNG.

Trầm ngâm một lát, Kiatisak chia sẻ: “Zico với bầu Đức có mối thâm tình rất lớn. Khi nghe Chủ tịch của HA Gia Lai muốn mình về giúp đội, Zico không cần suy nghĩ lâu. Lâu lắm HA Gia Lai chưa đăng quang V-League và Zico nghĩ mình sẽ cố gắng hết sức để gắn thêm một ngôi sao tượng trưng cho chức vô địch nữa”.

Rất chân tình và gần gũi, Zico Thái có buổi giao lưu thân thiện với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh chia sẻ các dự định tại HA Gia Lai, như khả năng sẽ chơi AFC Cup trong thời gian gần nhất. Kiatisak còn tự đàn hát guitar rất điệu nghệ bài “Đôi mắt Peliku” trong sự tán thưỡng nồng nhiệt của khán giả.

Tân thuyền trưởng của HA Gia Lai tâm sự: “Tôi rất vui khi có dịp quay trở lại Việt Nam và góp sức để mang đến bóng đá sạch, chất lượng như những ly cà phê Ông Bầu. Tôi cũng chúc các học trò của tôi kinh doanh phát đạt, thi đấu thăng hoa, mang đến những trận cầu đẹp mắt và những chiến thắng giòn giã cho HA Gia Lai”.

Zico Thái thân mật với học trò mới Công Phượng...

... và thân thiện với fans HA Gia Lai ngày ra mắt. Ảnh: ANH THÔNG.

Về chuyến đi ngẫu hứng đến quán cà phê Ông Bầu để ủng hộ các học trò, Zico Thái cho biết thêm: “Cách đây hơn 16 năm, khi còn thi đấu và làm HLV tại đội bóng phố núi, tôi đã bị chinh phục bởi hương vị ly cà phê sữa đá của Việt Nam. Khác với Thái Lan, cà phê Việt có độ đậm đà, hương thơm đặc trưng nên để lại ấn tượng mạnh rất thú vụ.

Khi biết bầu Đức đồng sáng lập cà phê Ông Bầu, tôi mong muốn thưởng thức ngay và đauỗ́ng thử tại khu vực cách ly. Cà phê thơm, đậm vị đúng chuẩn ‘gout’ Việt. Biết tôi thích nên các học trò đã tặng cho tôi món quà đặc biệt là mời đến trực tiếp quán Ông Bầu để uống mỗi ngày”.

Công Phượng và Tuấn Anh đã trực tiếp pha chế cà phê sữa lẫn cà phê trứng tiếp đãi thầy Kiatisuk. Trở lại HA Gia Lai sau một mùa khoác áo CLB TP.HCM, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam tâm sự: “Thật tuyệt vời khi thầy Kiatisuk đến thăm quán và thích các thức uống của cà phê Ông Bầu. Tụi em chọn mời thầy cà phê sữa vì đây là thức uống đặc trưng và cũng muốn giới thiệu thêm với thầy món cà phê trứng mới lạ, độc đáo của quán Ông Bầu”.

Thầy Kiatisak nhiệt tình đến ủng hộ quán cà phê của học trò Tuấn Anh và Công Phượng. Ảnh: ANH THÔNG.

Tiếp lời Công Phượng, đội trưởng Tuấn Anh nói thêm: “Đây là quán mà cách đây hơn một tháng tụi em được nhận từ các chú và cho đến bây giờ, quán vẫn vận hành rất ổn định. Tụi em cũng vừa trích lợi nhuận để ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ. Hy vọng, tụi em nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa của mọi người trong thời gian sắp tới”.

Được biết, đây là quán flagship đầu tiên của chuỗi cà phê Ông Bầu. Tuy ra mắt chưa lâu nhưng nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của những tín đồ mê cà phê thật và người hâm mộ cuồng nhiệt với bóng đá. Tọa lạc tại cư xá Bắc Hải, quán flagship cà phê Ông Bầu nổi bật với gam màu vàng đặc trưng cùng thiết kế và họa tiết trang trí mang dáng dấp hoài cổ của kiến trúc Pháp. Đặc biệt, tuy là quán flagship nhưng các thức uống nơi đây vẫn có giá bán bằng với các cửa hàng khác của hệ thống Ông Bầu trên toàn quốc.

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi ba ông bầu – doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm bầu Đức (HA Gia Lai), bầu Thắng (Đồng Tâm Long An), bầu Hải (NutiFood) với mong muốn người Việt phải uống cà phê thật. Tính đến thời điểm này, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có 150 điểm bán đi vào hoạt động tại hơn 30 tỉnh thành trên toàn quốc.

ANH THÔNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/kiatisak-ngau-hung-dan-hat-ben-ly-ca-phe-cua-bau-duc-959396.html