Kiatisak không mặn mà trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan

Liên quan đến tin đồn Kiatisak Senamuang sẽ trở lại nắm quyền tại tuyển Thái Lan, tờ Siam Sports khẳng định 'Zico Thái' không hứng thú với chiếc ghế HLV trưởng còn đang bỏ trống.

Sau quyết định sa thải huấn luyện viên (HLV) Milovan Rajevac, trợ lý Sirisak Yodyathai sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Nhiều khả năng phải đến khi kết thúc Asian Cup 2019, "Voi chiến" mới đón chào vị HLV mới.

Huyền thoại Kiatisak Senamuang được cho là sẽ trở lại cùng đội nhà chinh phục giấc mơ còn dang dở. Tuy nhiên, trên tờ Siam Sports, chân sút lừng danh này xác nhận anh không hứng thú với vị trí thuyền trưởng đội tuyển quốc gia vì bận tham gia vào một dự án giáo dục thể thao.

Kiatisak được cho là không sẵn sàng quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Kiatisak được cho là không sẵn sàng quay trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Cũng theo trang báo này, HLV Kiatisak có nhiệm vụ hướng dẫn và truyền cảm hứng đến các em nhỏ yêu thích bóng đá. Ngoài ra, “Zico Thái” còn trực tiếp quản lý đội U17 Thái Lan tập huấn dài hạn tại Leicester City. Lứa cầu thủ trẻ này nằm trong kế hoạch chinh phục giấc mơ dự World Cup của bóng đá Thái Lan.

Thời điểm trước khi giải đấu trên đất UAE khởi tranh, chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby cho rằng lối chơi của đội tuyển Thái Lan có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn so với khi HLV Kiatisak Senamuang còn dẫn dắt đội.

"Tôi bất ngờ khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải Kiatisak. Đó là một huấn luyện viên giỏi, được cầu thủ yêu mến”, chiến lược gia người Anh cho biết.

Anh Huỳnh Trí Thiện, nghiên cứu sinh ngành Quản lý thể thao ở Thái Lan và đang làm việc trong ngành thể thao cũng chia sẻ quan điểm: “Đội tuyển Thái Lan thời Rajevac không có tinh thần thi đấu nhiệt huyết như khi còn được Kiatisak dẫn dắt. Họ không còn chơi cống hiến”.

Kiatisak đang quản lý đội bóng U17 Thái Lan với giấc mơ dự World Cup.

Theo nhà báo người Thái Lan Phairat MLee của Fox Sports Asia, khả năng Kiatisak trở lại rất khó. "Tôi biết nhiều CĐV muốn Kiatisak trở lại. Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi vì ông ấy có xung đột với Chủ tịch Somyot. Kiatisak chỉ có thể cầm quân đội nhà lần nữa khi ông Somyot hết hạn hợp đồng làm chủ tịch FAT vào năm 2020", ông nói.

Kiatisak từng được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan vào tháng 1/2013. Đến tháng 6 năm đó, FAT cất nhắc nhà cầm quân khi ấy 41 tuổi lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế cho Winfried Schaefer.

Trong thời gian dẫn dắt “Voi chiến”, Kiatisak đã cùng U23 Thái Lan đoạt huy chương vàng SEA Games năm 2013 và vị trí thứ tư Asian Games 2014. Ở cấp đội tuyển, “Zico Thái” cùng học trò lập cú đúp vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016. Đội bóng xứ chùa vàng dưới thời HLV Kiatisak cũng lập chiến tích khi vào vòng loại thứ ba World Cup 2018.

Trận thua bạc nhược 1-4 trước đội tuyển Ấn Độ khiến Thái Lan hiện xếp cuối bảng A với 0 điểm cùng hiệu số -3. Đội tuyển nước này sẽ chơi trận đấu tiếp theo vào ngày 10/1 tới gặp Bahrain.

Cục diện bảng A Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ Đội bóng đến từ Đông Nam Á gây sốc khi thua đậm với tỷ số 1-4 trước tuyển Ấn Độ trong trận ra quân tại bảng A Asian Cup 2019.

Văn Hưng
Ảnh: AFF Cup.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kiatisak-khong-man-ma-tro-lai-dan-dat-tuyen-thai-lan-post906857.html