Kiatisak khởi đầu ở HAGL hay hơn thời ĐT Thái Lan cực thịnh

Siam Sports đua ra thống kê tỷ lệ chiến thắng của Kiatisak trong giai đoạn khởi đầu cùng HAGL còn hay hơn cả khi dẫn dắt U23 và ĐT Thái Lan.

HAGL đã đi một nửa chặng đường mùa giải V.League 2021 với Kiatisak Senamuang. Sau những năm tháng đau đáu tìm kiếm một thuyền trưởng tài ba, đội bóng phố Núi sau cùng cũng tìm được một người đủ tầm và đủ tài để đưa thế hệ tài năng nhất do chính HAGL đào tạo ra thi đấu ấn tượng.

Bản thân chính Kiatisak cũng đang có khởi đầu sự nghiệp thành công chưa từng có khi đồng ý đến với HAGL. Theo Siam Sports, Kiatisak đã cùng HAGL thắng 7 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 9 trận chính thức đầu tiên tại V.League 2021.

Tỷ lệ chiến thắng của Kiatisak với HAGL lên tới 77,78%. Một điểm đáng chú ý, kể cả giai đoạn thành công nhất khi dẫn dắt U23 và ĐT Thái Lan từ năm 2013 đến 2017, Kiatisak cũng chỉ khởi đầu với quãng trận đấu tương tự với tỷ lệ chiến thắng từ 50 - 70%.

Trước đây, Kiatisak không thành công với chính HAGL, Chonburi, Bangkok, Chula United hay Port FC. Cụ thể, trong 2 lần dẫn dắt CLB HAGL năm 2006 khi vừa giải nghệ, và năm 2010, Kiatisak đều không thành công.

Ông cũng vô duyên khi chèo lái CLB Chula United năm 2008 và 2011-2012, cùng CLB Chonburi năm 2008-2009 và Bangkok FC năm 2012. Trước khi đến HAGL, CLB gần nhất mà Kiatisak làm HLV trưởng chính là Port FC vào năm 2017. Nhưng sau hơn 3 tháng ông đã từ chức vì đấu 10 trận đã thua đến 6, hòa 3 và chỉ thắng 1.

(Nguồn: Bongdaplus)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/kiatisak-khoi-dau-o-hagl-hay-hon-thoi-dt-thai-lan-cuc-thinh-ar606997.html