Kiatisak dẫn dắt Thái Lan, thầy Park có sợ?

Người hâm mộ Thái Lan đang 'cầu cứu' huyền thoại Kiatisak với hy vọng giúp bóng đá Thái Lan tìm lại vị thế ở Đông Nam Á.

Trên các diễn đàn bóng đá, CĐV Thái Lan không ngừng kêu gọi Kiatisak trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc. Người Thái đang thất vọng trước các HLV nước ngoài khi bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu rơi tự do trong hơn 1 năm qua.

Lý do để CĐV Thái Lan “cầu cứu” Kiatisak là huyền thoại này từng giúp bóng đá Thái Lan tìm lại vị thế ở Đông Nam Á. Đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup 2014. Dưới thời Kiatisak, bóng đá Thái Lan trở thành thế lực tuyệt đối ở sân chơi khu vực. Ngoài ra, Kiatisak đưa U23 Thái Lan đến bán kết ASIAD 17.

Thế nhưng, bóng đá Thái Lan muốn bay cao hơn, xa hơn nên sa thải Kiatisak. Người Thái trọng dụng các HLV đến từ châu Âu với mong muốn có ngày dự World Cup. Cụ thể, Thái Lan muốn có suất dự World Cup 2022.

Bây giờ, Thái Lan liên tục gây thất vọng ở các sân chơi châu lục, gây thất vọng ở AFF Cup 2018. Đáng nói, U23 Thái Lan thua 0-4 trước U23 Việt Nam. CĐV Thái Lan không muốn chứng kiến thêm thất vọng nên mong muốn Kiatisak trở lại cầm quân.

CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan.

CĐV Thái Lan kêu gọi Kiatisak trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Một điều cần quan tâm, Kiatisak được xem là “hung thần” của bóng đá Việt Nam. Từ thời cầu thủ đến HLV, Kiatisak luôn mang đến những thất bại cho bóng đá Việt Nam trong mỗi lần tuyển Thái Lan gặp Việt Nam.

Hơn hết, Kiatisak có sự am hiểu bóng đá Việt Nam rất lớn khi nhiều năm chơi ở V.League trong màu áo CLB HAGL. Vốn kiến thức về bóng đá Việt Nam chính là “vũ khí lợi hại” giúp Kiatisak đánh bại tuyển Việt Nam khi cựu danh thủ này lên cầm quân.

Tuy nhiên, thời thế thay đổi nên bây giờ CĐV Thái Lan có được niềm ao ước Kiatisak trở lại dẫn dắt thì không dễ để Thái Lan tìm lại vị trí số 1 ở Đông Nam Á. Lý do là bóng đá Việt Nam đang có HLV Park Hang Seo, một người đang tạo được những tiếng vang lớn cho bóng đá Việt Nam.

Điểm mạnh của HLV Park Hang Seo là phát huy được hết khả năng của các cầu thủ. Ông Park biết người biết ta, nhu cương hợp lý. Ngoài ra, khả năng truyền tinh thần thi đấu cho các cầu thủ rất đặc biệt. Các đội tuyển quốc gia dưới thời ông Park không hề e ngại trước bất kỳ đối thủ nào.

Ông Park cũng đang là khắc tinh của bóng đá Thái Lan khi hai lần giúp U22 và U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan. Gần nhất, ông Park giúp U23 Việt Nam thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

Với ông Park, Thái Lan không phải là đối thủ của Việt Nam. Ông Park từng khẳng định bóng đá Việt Nam bây giờ đã không e ngại gì Thái Lan, khi có sự phát triển tốt hơn đối thủ.

Quyết Thắng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/kiatisak-dan-dat-thai-lan-thay-park-co-so-4862161.html