Kiatisak có chiêu giúp HA Gia Lai ăn 11 m nhiều nhất

Thời những Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng... 'dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng', họ không ít lần oan ức khi trọng tài bỏ qua những quả 11 m. Những lần ấy, cầu thủ HA Gia Lai ngã trong vòng cấm không ít nhưng trọng tài cứ lắc đầu nguầy nguậy.

Nay thì phạt đền cứ tự nhiên đến và cầu thủ HA Gia Lai cũng ngã nhiều hơn so với các đội bóng khác.

Chiều 12-4, trên sân Pleiku, HA Gia Lai thắng Nam Định trong một trận đấu điên rồ và chủ nhà có đến hai quả 11 m.

Con đường của HA Gia Lai mùa này rất hanh thông. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Con đường của HA Gia Lai mùa này rất hanh thông. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

HA Gia Lai mùa này rất hay, cặp trung phong Văn Toàn - Công Phượng đang dẫn đầu danh sách dội bom, trong đó Văn Toàn đứng đầu với sáu bàn còn Công Phượng đã có năm bàn. Chưa kể Minh Vương cũng có được ba bàn và đá hậu vệ như Văn Thanh cũng có hai bàn...

Tình hình các đội có khả năng cạnh tranh với HA Gia Lai có thể nói rằng chỉ Viettel, SHB Đà Nẵng và tiềm tàng Hà Nội FC mà thôi. Trong số này HA Gia Lai đã đánh bại Viettel, SHB Đà Nẵng ngay trên sân Hàng Đẫy và Hòa Xuân thì có thể dự đoán rằng HA Gia Lai đang rất hanh thông ở cuộc đua về đích đầu tiên.

HLV Kiatisak khi nhận đội đã bày tỏ mong muốn đưa HA Gia Lai dự Champions League như chính thời mình thi đấu hai mùa 2004 và 2005 trong màu áo HA Gia Lai. Và Kiatisak đang cho thấy lời nói đi đôi với hành động.

Mùa này có vẻ cờ đã đến tay HA Gia Lai khi họ vừa hay lại vừa hên và nhất là con đường của họ luôn hanh thông với số liệu thống kê là đội bóng được hưởng phạt đền nhiều nhất, với 100% hiệu suất ghi bàn từ chấm 11 m.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/kiatisak-co-chieu-giup-ha-gia-lai-an-11-m-nhieu-nhat-978705.html