Kiatisak chúc Liên đoàn bóng đá Thái Lan tìm được HLV trưởng ưng ý

Dù rất được người hâm mộ ủng hộ nhưng Kiatisak vẫn bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan phớt lờ trong cuộc tìm kiếm người dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đang tìm kiếm những HLV có khả năng dẫn dắt đội tuyển bóng đá xứ chùa Vàng. Dù rất được người hâm mộ nước nhà ủng hộ nhưng những bất đồng trong quá khứ giữa Kiatisak và FAT vẫn chưa thể hàn gắn. FAT tuyên bố họ sẽ không chọn HLV thất nghiệp 2-3 năm như một cách loại Kiatisak ra khỏi danh sách ứng viên.

Dù không được chọn lựa, trên tờ Siam Sport mới đây, Kiatsak có những phát biểu bất ngờ. Ông cho biết: “Tôi luôn theo sát, cổ vũ đội tuyển quốc gia và cả việc tìm kiếm HLV cho đội tuyển. Cá nhân tôi cho rằng, việc chọn HLV trong nước hay nước ngoài không quan trọng miễn là HLV đó mang lại những điều tốt đẹp hơn cho bóng đá Thái Lan. FAT sẽ đưa ra quyết định cuối cùng và họ còn phải xem người muốn chọn có phù hợp với chính sách hoạt động của họ nữa hay không!”.

Kiatisak là HLV thành công nhất của bóng đá Thái Lan trong khoảng 20 năm qua.

Kiatisak là HLV thành công nhất của bóng đá Thái Lan trong khoảng 20 năm qua.

Kiatisak Senamuang không chỉ là huyền thoại của bóng đá Thái Lan mà còn là HLV thành công nhất khi dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Thái Lan trong khoảng 20 năm qua. "Zico" Thái giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2014-2016), vào bán kết ASIAD 17 và vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, việc ĐT Thái Lan để thua đậm trong các trận đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á khiến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không hài lòng dẫn đến cuộc chia tay giữa 2 bên.

Tồi tệ hơn, sau sự ra đi của Kiatisak, bóng đá Thái Lan lâm vào một cuộc khủng hoảng thực sự trên băng ghế huấn luyện. FAT thất bại với HLV Milovan Rajevac, phải sớm sa thải chiến lược gia người Serbia ngay tại vòng chung kết Asian Cup 2019. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai mới đây cũng nộp đơn từ chức HLV trưởng sau thất bại toàn diện tại King’s Cup 2019.

Lúc này, cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018 - Akira Nishino đang là một trong những ứng viên sáng giá cho ghế nóng đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh đó, người vừa bị CLB Muangthong United sa thải là HLV Yoon Jong-hwan cũng nộp hồ sơ ứng tuyển.

Thái Lan sẽ nằm ở nhóm 3 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17/7 và không loại trừ khả năng, đội bóng xứ chùa Vàng một lần nữa sẽ nằm cùng bảng với Việt Nam.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khong-duoc-moi-dan-dat-dt-thai-lan-kiatisak-noi-dieu-bat-ngo-d481674.html