Kiatisak chưa có kế hoạch trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan

Cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak Senamuang khẳng định không trở lại dẫn dắt tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Trước đó, nguồn tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ ông Worawi Makudi đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử chức chủ tịch FAT nhiệm kỳ sau. Con bài quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông Makudi là cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak. Thông tin trên ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều phía.

 HLV Kiatisak sẽ không trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai gần. Ảnh: The Thaiger.

HLV Kiatisak sẽ không trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan trong tương lai gần. Ảnh: The Thaiger.

Tuy nhiên, Kiatisak đã lên tiếng phủ nhận. Chia sẻ với The Thaiger, ông khẳng định chưa trao đổi với cựu Chủ tịch Worawi Makudi về vấn đề này. Ông cũng chưa có ý định trở lại công việc huấn luyện đỉnh cao. Chiến lược gia 46 tuổi đang tập trung vào việc phát triển bóng đá trẻ và tìm thấy niềm vui tại đây.

Kiatisak khẳng định ông luôn sẵn sàng hợp tác với FAT trong tương lai nhưng lúc này, ông chưa nhận được đề nghị nào. Người từng 2 lần vô địch AFF Cup cũng không thuộc phe phái nào trong cuộc đua ở Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Kiatisak và ông Worawi Makudi có quan hệ thân thiết. Cựu quan chức này là người đã đưa Kiatisak lên dẫn dắt tuyển Thái Lan hồi năm 2013. Dưới thời Kiatisak, Thái Lan vô địch AFF Cup 2 lần, giành 2 HCV SEA Games, vào bán kết Asian Games 2014, có mặt ở vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, năm 2016, ông Makudi bị Liên đoàn Bóng đá thế giới cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm. Kiatisak cũng chỉ trụ lại tuyển Thái tới năm 2017 sau các thất bại ở vòng loại World Cup.

Tin đồn liên quan tới Kiatisak dấy lên thời gian gần đây sau các kết quả tiêu cực của HLV Akira Nishino ở vòng loại World Cup và đặc biệt là thất bại của đội U22 tại SEA Games.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/kiatisak-chua-co-ke-hoach-tro-lai-dan-dat-tuyen-thai-lan-post1033524.html