Kiatisak chưa chấm điểm cầu thủ HAGL sau trận hòa Nam Định

Chiều 3/1, tân HLV người Thái Lan ra mắt đội bóng phố núi bằng trận hòa 1-1 với CLB Nam Định ở giải giao hữu Thiên Long Tournament.

"Tôi mới đến làm việc hôm 2/1, nên muốn cho các cầu thủ chưa ra sân thi đấu ở trận này. Các cầu thủ ban đầu chưa hòa nhập được, nhưng về sau đã đá tốt hơn. Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của HAGL, chúng tôi còn 3 cầu thủ ngoại nữa", Kiatisak Senamuang nói.

HAGL bị đội suýt rớt hạng V.League mùa giải 2020 dẫn bàn từ sớm do công của chân sút Rodrigo Dias. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn gỡ hòa 1-1 bằng pha thoát xuống sau cú đá phạt nhanh tinh quái của Trần Minh Vương ngay trong hiệp 1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 Tân HLV trưởng HAGL có trận hòa 1-1 trong ngày ra mắt trước đội Nam Định. Ảnh: Quang Thịnh.

Tân HLV trưởng HAGL có trận hòa 1-1 trong ngày ra mắt trước đội Nam Định. Ảnh: Quang Thịnh.

"Tôi chưa thể chấm điểm được màn trình diễn của cả đội vì họ chỉ mới thi đấu thôi. Tôi còn 2 tuần nữa để tổ chức tốt hơn, còn trận này chỉ kiểm tra thể lực. Chúng tôi kết thúc chưa tốt, tấn công tốt nhưng cần khắc phục phòng thủ", ông nói.

Trận đấu đầu tiên của Kiatisak có sự góp mặt của bầu Đức trên khán đài. Chủ tịch CLB HAGL muốn xem ngày ra mắt của "Zico Thái" như thế nào. Đáng tiếc là không có một chiến thắng cho đoàn quân của Kiatisak. Dẫu vậy, ông Đức cũng xuống sân bắt tay, động viên các cầu thủ.

Nhà cầm quân sinh năm 1973 chưa đặt nặng thành tích ở giải này. Dẫu vậy, ông cũng giúp đội cắt mạch 2 trận thua liên tiếp ở giải giao hữu. HAGL còn một trận đấu với CLB Khánh Hòa. Mục tiêu của Kiatisak là muốn giúp các cầu thủ chơi khát khao, thi đấu hứng khởi, đầu óc thoải mái hơn nữa.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ hài lòng với kết quả hòa khi các học trò tuân thủ chiến thuật. "HAGL chơi bóng nhỏ, nên quan trọng là cự ly đội hình. Các cầu thủ của tôi đã làm tốt điều đó, nhưng lại hay mất bóng một cách dễ dàng", HLV Văn Sỹ nói.

"Tôi không đặt nặng thắng thua ở trận này. CLB Nam Định mới đôn 10 cầu thủ U21 lên nên tôi muốn tạo cơ hội cho các em. Bản thân tôi với Kiatisak là tình bạn, thường xuyên trao đổi duy trì mối quan hệ từ 10 năm về trước", ông Sỹ kết thúc nhanh phần họp báo, trong khi đó phần hỏi đáp của "Zico Thái" dài hơn gấp 3 thời gian.

CLB Nam Định đã đá đủ 4 trận và nghỉ lượt trận cuối. HAGL gặp Khánh Hòa lúc 16h ngày 5/1 trên sân Gò Đậu.

Buổi tập rộn tiếng cười của HAGL trong ngày Kiatisak ra mắt Chiều 2/1, Công Phượng, Xuân Trường cùng các đồng đội trong CLB HAGL có buổi tập đầu tiên cùng HLV Kiatisak ở Bình Dương.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kiatisak-chua-cham-diem-cau-thu-hagl-sau-tran-hoa-nam-dinh-post1169598.html