Tổng lãnh sự quán Belarus tại New York ngừng hoạt động

Theo thông tin được đăng tải trên trang của Bộ Ngoại giao Belarus, Tổng Lãnh sự quán của nước này tại New York sẽ ngừng công việc, theo yêu cầu của phía Mỹ.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Belarus, công dân của nước này sống ở Mỹ và Canada sẽ có thể liên hệ với đại sứ quán ở Washington về tất cả các vấn đề. Bộ này lưu ý rằng, từ ngày 1/11, dữ liệu về những người có hồ sơ lãnh sự thường trú cũng sẽ được chuyển đến đó.

Cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước hiện do các đại biện lâm thời đứng đầu sau khi các đại sứ được triệu hồi lẫn nhau vào năm 2008. Cuối tháng 1/2021, Ngoại trưởng Vladimir Makei thông báo, Belarus sẽ sớm quyết định việc đề cử Đại sứ tại Mỹ.

 (Ảnh: rianovosti)

(Ảnh: rianovosti)

Trước đó, Mỹ tuyên bố rằng họ không công nhận cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức ở Belarus vào tháng 8/2020 là hợp pháp, trong đó, theo Ủy ban bầu cử Trung ương, Tổng thống Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng lần thứ 6. Mỹ theo từng giai đoạn đưa ra các biện pháp chống lại các quan chức và doanh nghiệp Belarus, cáo buộc Minsk vi phạm nhân quyền.

Do áp lực trừng phạt tăng cường, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa này đã rút lại sự đồng ý trước đó đối với việc bổ nhiệm ông Julie Fisher làm Đại sứ Mỹ. Ngoài ra, theo yêu cầu của phía Belarus, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ buộc phải giảm biên chế xuống còn 5 người./.

PV/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-lanh-su-quan-belarus-tai-new-york-ngung-hoat-dong-897245.vov