Kì vọng duyệt binh Quảng trường Đỏ, quốc phòng Nga 'ăn nên làm ra' đầu năm 2019

Rosoboronexport đã ký được các hợp đồng trị giá 5,2 tỷ USD và xuất khẩu xe và vũ khí ra nước ngoài với giá 4,9 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2019.

Kể từ đầu năm 2019, Công ty xuất nhập khẩu quốc phòng quốc doanh của Nga Rosoboronexport (OJSC Rosoboronexport) đã ký được các hợp đồng trị giá 5,2 tỷ USD và xuất khẩu xe và vũ khí ra nước ngoài với giá 4,9 tỷ USD, cơ quan báo chí của công ty này thông báo ngày 7/5, dẫn lời CEO Alexander Mikheev.

"Chỉ trong bốn tháng đầu năm 2019, Rosoboronexport đã xuất khẩu vũ khí và phương tiện quân sự của Nga lên tới 4,9 tỷ USD, cũng như ký các hợp đồng mới với trị giá 5,2 tỷ USD", cơ quan báo chí trích lời Mikheev.

Xe tăng T-72 tối tân của Nga. (Nguồn: TASS)

Xe tăng T-72 tối tân của Nga. (Nguồn: TASS)

Theo ông, đó là kết quả của công việc tiếp thị đầy tham vọng với các công ty hợp tác và sản xuất quân sự và kỹ thuật. "Yếu tố quan trọng là sự giới thiệu công khai các phương tiện quân sự trong các cuộc triển lãm và diễu binh," CEO này nói. Chẳng hạn, cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ sẽ có các mẫu phương tiện quân sự và vũ khí hiện đại mà các phiên bản xuất khẩu của chúng có thể được tìm thấy trong danh mục sản phẩm của Rosoboronexport.

Đặc biệt, đó là các hệ thống tên lửa Buk-M2E và Tor-M2E, hệ thống tên lửa Pantsir-S1, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-E, pháo tự hành 2S19 Msta-S, hệ thống phóng hỏa tiễn đa nòng Smerch, xe cơ động bộ binh trên mọi địa hình Tigr-M, xe bọc thép Taifun-K và BTR-82A, xe tăng T-72 và xe chiến đấu bọc thép BMPT.

Các khí tài trên không được đại diện bởi máy bay chiến lược Il-76MD-90A (E), máy bay chiến đấu đa năng MiG-29M, máy bay chiến đấu đa năng Su-30SME, máy bay ném bom Su-32, máy bay chiến đấu đa năng Su-35, máy bay chiến đấu đa năng Su-35, trực thăng tấn công 28NE và Ka-52, cũng như trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2.

"Vào ngày 9 tháng 5, cuộc diễu binh Quảng trường Đỏ cũng sẽ có các phương tiện quân sự có tiềm năng xuất khẩu lớn, như xe tăng Armata, xe chiến đấu bộ binh Bumerang và xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và các xe bọc thép. Việc đưa những chiếc xe này tham gia cuộc duyệt binh sẽ chứng minh chất lượng cao nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga với các đối tác nước ngoài của chúng tôi", cơ quan báo chí của Rosoboronexport nói thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 1600 đơn vị xe quân sự sẽ tham gia vào các cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng trên khắp nước Nga.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ki-vong-duyet-binh-quang-truong-do-quoc-phong-nga-an-nen-lam-ra-dau-nam-2019-20190508164238046.htm