'Kí sinh trùng' nhận giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Sydney 2019

Chỉ vài tuần sau khi đoạt Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019, đạo diễn Bong Joon Ho tiếp tục nhận được giải thưởng Sydney Film Prize – giải thưởng cao nhất của Liên Hoan Phim Sydney 2019 với bộ phim 'Ký sinh trùng'. Hiện bộ phim vẫn tiếp tục làm mưa làm gió tại phòng vé Hàn Quốc với tổng lượt xem tích lũy đã lên tới 8.344.822 lượt.

Đạo diễn Bong Joon Ho đã vượt qua 11 đối thủ chính thức tham dự tranh giải năm nay để giành giải Sydney Film Prize. Giải thưởng tiền mặt 60.000 đô la Úc (41.288 $) đã được trao cho Bong Joon Ho tại lễ bế mạc của liên hoan phim vào ngày chủ nhật vừa qua. Trước đây, bộ phim Okja của Bong Joon Ho cũng từng được trình chiếu trong Liên Hoan Phim Sydney năm 2017.

Đạo diễn Bong Joon Ho và đạo diễn Nashen Moodley trên thảm đỏ của Liên Hoan Phim

Đạo diễn Bong Joon Ho và đạo diễn Nashen Moodley trên thảm đỏ của Liên Hoan Phim

Giải thưởng Sydney Film Prize được trao hàng năm với các tiêu chí: bộ phim “táo bạo, tiên tiến và dũng cảm nhất”. Các bộ phim tranh giải tại Liên Hoan Phim năm nay gây chú ý vì tập trung vào vấn đề bất bình đẳng xã hội và vai trò giới tính. Chủ tịch hội đồng John Maynard đã dành nhiều lời khen ngợi cho Ký sinh trùng: "Bộ phim đã vượt qua mọi thể loại quy chuẩn phim thông thường – nó vừa tinh tế vừa tàn bạo, vừa đẹp đẽ vừa khắc nghiệt, vừa hài hước vừa bi thảm, một kiệt tác về sự phân chia giai cấp xã hội”.

Ký sinh trùng xoay quanh 2 gia đình ở hai tầng lớp trái ngược trong xã hội và mối quan hệ giữa họ chặt chẽ giống như một mạng lưới. Ki-taek là người chồng – cha trong một gia đình thất bại. Không nghề nghiệp, ông có hành động và suy nghĩ không thể đoán trước được. Song Kang Ho – người thủ vai Ki-taek vốn nổi tiếng với diễn xuất vô cùng đa dạng, là một gương mặt đại diện cho nền điện ảnh Hàn hiện nay.

Ký Sinh Trùng đã chứng minh bộ phim không chỉ được lòng giới phê bình nghệ thuật mà còn được đông đảo khán giả đón nhận.

Diễn viên Chang Hyea-jin thủ vai Chung-sook, người mẹ của gia đình thất nghiệp, được đạo diễn Bong Joon Ho khen ngợi là “một bậc thầy diễn xuất theo phong cách đời thường”. Hai diễn viên trẻ trường phái thực lực - Choi Woo-shik và Park So-dam – khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên vì ngoại hình của họ giống nhau như hai anh em thật sự.

Phim được phát hành tại Úc vào ngày 27/6. Phim khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 21/6 tại các rạp chiếu trên toàn quốc

Người chủ của gia đình thượng lưu - Lee Sun Kyun trong vai giám đốc Park – ông chủ một công ty IT có người vợ xinh đẹp là Yeon-kyo (Cho Yeo-jeong) chuyên chăm lo hai đứa con và công việc gia đình. Lee Sun Kyun đã thể hiện diễn xuất tinh tế khi hóa thân vào giám đốc Park – một doanh nhân trẻ thành công có tính cách chuẩn mực, tuy nhiên người này khá nhạy cảm với mọi thứ, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.

Phim không chỉ được cầm trịch bởi đạo diễn tài ba Bong Joon Ho, mà ekip còn bao gồm những tên tuổi hàng đầu khác. Đạo diễn hình ảnh Hong Kyung Pyo là một trong những nhà quay phim xuất sắc nhất hiện nay, những tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như Snowpiercer, Burning hay The Wailing.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/ki-sinh-trung-nhan-giai-thuong-cao-nhat-cua-lien-hoan-phim-sydney-2019-post60779.html