KỈ NIỆM NGÀY SƠ CẤP CỨU THẾ GIỚI NĂM 2019

Ngày nay, hoạt động sơ cấp cứu của Chữ thập đỏ đã được tổ chức ở 191 quốc gia thành viên của Phong trào Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế trên thế giới. Từ năm 2000 đến nay Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã chọn ngày thứ 7, tuần thứ 2 của tháng 9 hàng năm làm Ngày Sơ cấp cứu thế giới nhằm nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại cộng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu sơ cấp cứu và cứu hộ, cứu nạn khi có xảy ra thảm họa hoặc tai nạn hàng loạt do những nguyên nhân khác nhau. Được sự chỉ đạo của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự giúp đỡ của Hiệp hội Chữ Thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, sáng ngày 6/9, Hội Chữ Thập đỏ TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 'Ngày Sơ cấp cứu thế giới 2019'.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chao-buoi-sang-chuc-binh-an/2019/9/ki-niem-ngay-so-cap-cuu-the-gioi-nam-2019/266290