Khuyên tai tái chế từ rác thải nhựa

Ít ai nghĩ rằng những chiếc túi nilon, vải thừa và lá cây tưởng chừng không dùng đến lại có thể tái chế thành sản phẩm khuyên tai được sử dụng làm phụ kiện thời trang hàng ngày đẹp đẽ và độc đáo đến vậy.

Rác thải nhựa, đặc biệt là nhựa túi nilon vẫn đang là bài toán chưa có lời giải. Đã có rất nhiều các dự án nhằm mục đích tái chế, tái sử dụng hiệu quả loại rác thải nhựa tiện dụng này. Tuy nhiên, biến túi nilon thành những món đồ trang sức lại là một hướng đi mới và táo bạo mà chị Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) đang theo đuổi.

Rác thải nhựa, đặc biệt là nhựa túi nilon vẫn đang là bài toán chưa có lời giải. Đã có rất nhiều các dự án nhằm mục đích tái chế, tái sử dụng hiệu quả loại rác thải nhựa tiện dụng này. Tuy nhiên, biến túi nilon thành những món đồ trang sức lại là một hướng đi mới và táo bạo mà chị Nguyễn Hồng Nhung (Hà Nội) đang theo đuổi.

Vật liệu được sử dụng vẫn là túi nilon nhưng là một tấm bìa cứng được ép từ hàng trăm hàng nghìn chiếc túi màu sắc lại để mang một màu sắc đặc biệt.

Từ miếng bìa cứng này, chị Nhung sẽ cắt hình những chiếc khuyên tai do mình tự sáng tạo.

Những chiếc khuyên tai được đo đạc theo kích cỡ cẩn thận, sau khi cắt sẽ là công đoạn đục lỗ để xỏ khuyên tai.

Khác với nguyên liệu túi nilon, với nguyên liệu vải thừa việc khó nhất là chọn được họa tiết vì chị Nhung theo hướng muốn giữ nguyên bản họa tiết sao cho nó có yếu tố thẩm mỹ cao và mọi người mua được sản phẩm bền lâu.

"Trước đó, tôi cũng từng thử tìm những cách để có thể tái sử dụng túi nilon sao cho hợp lý. Cho đến khi tham gia một sự kiện môi trường tại Hà Nội, tôi gặp được sản phẩm tái chế túi nilon thành nguyên vật liệu sản xuất. Tôi thử mua một tấm bìa tái chế từ túi nilon về và làm những chiếc khuyên tai nho nhỏ. Thật bất ngờ khi mọi người đều rất thích sản phẩm này." - Chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung cũng cho biết thêm, làm khuyên tai từ vật liệu này không khó. Chỉ khó nhất ở phần sáng tạo mẫu mã và cẩn thận, tỷ mỉ trong khâu cắt gọt.

Một chiếc khuyên tai bằng nilon hết sức độc đáo mới được hoàn thiện. Mới nhìn, nhiều người sẽ nhầm đây là sản phẩm làm từ sơn mài bởi màu sắc độc đáo.

Thời gian gần đây, chị Nhung bắt đầu sử dụng những mảnh vải thừa hay lá cây rơi ngoài đường để làm khuyên tai với màu sắc hướng cổ điển để dễ kết hợp với những trang phục thường ngày.

Những mẩu lá cây nhỏ bé tưởng như là đồ bỏ đi, nay được tái sinh dưới diện mạo mới, đẹp hơn và thân thiện với môi trường.

Khi đã có nguyên liệu là những tấm bìa màu sắc được ép từ túi nilon, vải thừa hay lá cây phơi khô, chị Nhung sẽ áp vào bộ khuôn mẫu để tạo ra những bông khuyên tai có hình thù khác nhau như hình tam giác, hình giọt nước và một vài kiểu dáng mà người mua đặt hàng.

Công đoạn gần cuối của một chiếc khuyên tai lá cây.

Do được tái chế từ túi nilon nên những chiếc khuyên tai này cũng mang đặc tính tương tự. Khi có ánh sáng chiếu vào sẽ mang màu sắc rất đẹp.

Chị Nhung dự định sẽ làm thêm những bông khuyên tai có kiểu dáng hình khối hướng 3D để đa dạng sản phẩm. Đối tượng khách hàng sử dụng sản phẩm khuyên tai được cô tái chế từ nilon, vải thừa và lá cây khá đa dạng từ những người trẻ đến người trung niên.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khuyen-tai-tai-che-tu-rac-thai-nhua-236104.html