Khuyên răn fan hâm mộ nên lý trí, ấy thế mà Cung Tuấn lại bị dân mạng mỉa mai là trà xanh giả tạo

Quả thật làm người của công chúng cũng có những nỗi khổ không ai thấu, dù hành xử như thế nào vẫn trở thành tâm điểm bị dư luận mổ xẻ, chỉ trích.

Có thể nói Sơn hà lệnh là webdrama Hoa Ngữ nổi tiếng nhất hiện nay. Dù ban đầu Sơn hà lệnh bị nghi ngờ cố tình ké fame, dựa hơi Trần tình lệnh nhưng với nội dung xuất sắc cùng diễn xuất và chemistry giữa hai nam chính quá tốt đã làm người xem phát cuồng bộ phim. Cung Tuấn Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng trở thành những ngôi sao nổi đình nổi đám chỉ sau thời gian ngắn phim lên sóng.

Giữa hai nam chính Sơn hà lệnh thì Cung Tuấn hút fan hơn Trương Triết Hạn. Lượng fan hâm mộ của nam diễn viên tăng lên một cách chóng mặt, những dự án từ phim ảnh, show giải trí hay hợp đồng quảng cáo cũng đến tay không ngừng. Nhiều người còn dự đoán rằng Cung Tuấn chính là Tiêu Chiến thứ hai và tương lai sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu của giới giải trí.

Hiện tại, rất nhiều thương hiệu mời Cung Tuấn trở thành người đại diện. Ngoài những thương hiệu quốc tế cao cấp, sang trọng còn có các nhãn hàng bình dân, nội địa của Trung Quốc tìm đến nam diễn viên để hợp tác. Là fan đương nhiên họ sẽ ủng hộ hết lòng bằng cách mua những sản phẩm của thương hiệu hợp tác với thần tượng mình.

Tuy nhiên, trong fandom của Cung Tuấn có rất nhiều fan học sinh và sinh viên, khả năng tài chính rất hạn chế, việc "theo đuổi" thần tượng bằng cách chi tiền thế này quả thực quá sức với họ. Vì vậy, Cung Tuấn đã trực tiếp nhắn nhủ với fan qua bài đăng trong super-topic với nội dung: "Lời nói thật lòng, lượng sức mà đi, cuộc sống của bản thân và người nhà là quan trọng nhất! Quan tâm tôi, tôi thật sự rất vui, các bạn hãy sống thật tốt cuộc sống của mình nhé!".

Nam diễn viên khuyên nhủ người hâm mộ không nên chi quá nhiều tiền để "cày số liệu" theo đuổi thần tượng mà hãy dùng nó lo cho cuộc sống của mình và người thân. Động thái này của anh chàng nhận được rất nhiều lời khen của dư luận khi hướng dẫn fan của mình nên lý trí và đi đúng hướng. Điều này không phải ngôi sao nào cũng biết nghĩ hay ra lời khuyên trực tiếp cho fan như Cung Tuấn đã làm.

Dù vậy vẫn có một số người mắng mỏ, chỉ trích Cung Tuấn thật "trà xanh", là người giải tạo, làm màu: "Đóng phim đam mỹ là để muốn trở nên nổi tiếng theo con đường vòi tiền của fan, thế mà còn ra vẻ thanh cao à?", "Ôi giả dối làm sao, không muốn sống dựa vào fan đi theo con đường diễn viên thực lực ấy, chủ động tìm đóng phim đam mỹ lại còn làm màu", "Trà xanh giả tạo",...

Những lời nhận xét này có vẻ cực đoan và "bóp méo" lời nói ban đầu mà Cung Tuấn muốn truyền tải. Quả thật ngay từ khi vừa nổi tiếng từ Sơn hà lệnh, Cung Tuấn đã không muốn fan vì mình mà dốc sức, chi tiền quá nhiều để mua những sản phẩm hay cày số liệu ủng hộ, anh chàng liền giải tán hậu hội viện (trạm fan). Sau đó, trạm fan này đã đóng cửa và quỹ ủng hộ thần tượng cũng nhanh chóng kết thúc khi hoàn lại tiền cho người hâm mộ.

Trở thành người của công chúng đương nhiên sẽ đối mặt với những ý kiến trái chiều, việc người khen kẻ chê là điều khó có thể tránh khỏi. Khách quan mà nói việc làm của Cung Tuấn là rất đúng đắn khi chủ động hướng dẫn cho fan hâm mộ đi đúng hướng và trở nên lý trí hơn.

Thiên Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/khuyen-ran-fan-ham-mo-nen-ly-tri-the-ma-cung-tuan-van-bi-mang-tham-te-202103172159513148.html