Khuyên ngăn kẻ giết bạn gái không tự tử thành công

Sau khi siết cổ bạn gái tử vong, thanh niên có ý định tự tử nhưng được gia đình khuyên ngăn nên đối tượng đến công an đầu thú.

Đối tượng bị công an tỉnh Tiền Giang khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về tội "Giết người" là Lê Thanh Bình (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè). Nạn nhân là chị N.T.H.T. (31 tuổi, ngụ huyện Cái Bè).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bình và chị T có quan hệ tình cảm với nhau. Cả hai thuê phòng trọ tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Sáng 1/11, Bình xảy ra cự cãi, sau đó xô xát với bạn gái.

Đối tượng đã dùng sợi dây điện siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án Bình có ý định tự tử nhưng được gia đình khuyên ngăn và đến cảnh sát đầu thú.

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Bình khai nhận dùng dây diện siết cổ nạn nhân đến chết là do ghen tuông mù quáng.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ án mạng do ghen tuông. Đầu tháng 8/2019, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ Nguyễn Văn Được (20 tuổi, ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chị L.K.D (18 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh) tử vong do bị siết cổ bằng dây dù. Được và chị D. được cho là có quan hệ tình cảm.

Khoảng 13h ngày 31/7, Được đến nhà chị D. chơi. Lúc này, cả gia đình chị D. đi vắng. Sau một hồi nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Được lấy sợi dây dù siết cổ bạn gái đến chết và bỏ đi. Khi người thân trở về phát hiện D. đã chết nên trình báo công an. Tối ngày 31/7, Được đến công an huyện Bến Lức đầu thú.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/khuyen-ngan-ke-giet-ban-gai-khong-tu-tu-thanh-cong-3391318/