Khuyến mại đầu mùa để... xả hàng tồn kho

Thời tiết chuyển lạnh cũng là thời điểm các cửa hàng thời trang ồ ạt giảm giá các mặt hàng quần áo. Đây cũng là lúc các tín đồ thời trang có dịp săn hàng giá rẻ. Song cũng không ít cửa hàng đã nhập nhèm giữa những sản phẩm thời trang mới với hàng tồn kho.

Hiện các cửa hàng thời trang đều có chương trình giảm giá đối với hàng Hè và hàng Thu - Đông. Ảnh: ĐH.

Cẩn trọng với hàng sale

Bắt đầu từ tháng 9/2018, các cửa hàng thời trang trên địa bàn TP Hà Nội đã tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi để xả hàng mùa Hè và các mẫu thời trang Thu - Đông năm ngoái. Qua khảo sát của phóng viên, tại một số tuyến phố như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Xuân Thủy, Cầu Giấy…, hầu hết các cửa hàng quần áo đang treo biển sale “khủng” đối với mặt hàng thời trang Hè và Thu - Đông. Theo đó, các mặt hàng như áo phông, quần sooc, váy ngắn… đều có mức sale từ 30% - 50%, thậm chí một số cửa hàng còn giảm giá đến 70%. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng quần áo mùa Hè còn được bán đồng giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/sản phẩm. Đối với các loại áo khoác, áo len… cũng được nhiều cửa hàng treo biển khuyến mãi từ 30% đến 50%.

Theo chủ cửa hàng thời trang P. (phố Xuân Đỉnh – Hà Nội), hiện thời tiết đang giao mùa nên vẫn có những khách hàng săn quần áo mùa Hè giảm giá, song lại có khách hàng tìm mua quần áo mùa Đông nên cửa hàng vẫn bán song song sản phẩm của hai mùa. Tuy nhiên, những mặt hàng thời trang giảm giá đều là hàng còn ít size hoặc hàng tồn kho từ lâu. "Mùa Đông năm ngoái hàng tồn khá nhiều, do thanh lý không hết nên năm nay tôi tranh thủ đợt rét đầu mùa để xả hàng nhằm thu hồi vốn”, chủ cửa hàng thời trang P. cho hay.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, thời trang hàng Thu - Đông đã “đổ bộ” tại nhiều cửa hàng, tuy nhiên vẫn ở mức cầm chừng. Các sản phẩm quần áo Thu - Đông được nhập về nhiều nhất hiện nay là áo tay lỡ, áo dài tay, áo len mỏng, áo khoác gió, áo khoác len cardigan, váy len tăm… với chất liệu nhẹ nhàng. Một số nhân viên bán hàng chia sẻ, do thời tiết khá mát mẻ, nên cửa hàng chưa nhập ồ ạt các sản phẩm có chất liệu dày. Các sản phẩm Thu - Đông với chất liệu mỏng như len dệt mỏng, len tăm mỏng, nỉ da cá, jean... đang được các khách hàng yêu thích.

Thời điểm này cũng không ít cửa hàng thời trang nhập nhèm giữa các mặt hàng Thu - Đông mới và hàng cũ để bán cho khách hàng với giá cao. Trong vai một người đi mua quần áo Thu - Đông tại cửa hàng thời trang trên phố Xuân Thủy (Hà Nội), phóng viên được giới thiệu tất cả các mặt hàng đều là những mẫu mới nhất của năm 2018. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên một số chiếc váy mùa Đông đã ố màu, bị sờn chỉ và có nhiều mặt hàng là mẫu Thu - Đông năm 2017.

Đã có không ít tín đồ thời trang cũng đã mua phải hàng thời trang Thu - Đông năm ngoái với giá cao. Chị Nguyễn Thị Phượng (Thanh Xuân – Hà Nội) vừa mua phải một chiếc váy mùa đông bị sờn chỉ với giá 300.000 đồng, chia sẻ: “Thấy cửa hàng bày nhiều mẫu váy mùa đông đẹp nên tôi cũng tranh thủ vào lựa chọn một chiếc. Do lúc mua nhân viên cửa hàng khẳng định là hàng mới nhập về nên tôi không chú ý nhiều, khi về nhà mới phát hiện váy đã bị sờn chỉ, dây thắt lưng đi kèm với váy đã bị tách làm đôi”.

Không chỉ có vậy, những mặt hàng giảm giá của những hãng thời trang có tên tuối chất lượng cũng không khác gì với "hàng chợ". Để lựa chọn được một sản phẩm ưng ý, chất lượng các tín đồ thời trang phải bỏ ra nhiều công sức để lựa chọn, tìm kiếm.

Thị trường phân khúc

Nhiều năm trở lại đây, thị trường thời trang đã có sự phân khúc rõ ràng. Như đối với các tên tuổi Daisy, May… là những cửa hàng thời trang dành cho giới trẻ. Mẫu mã ở các cửa hàng thời trang này được đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên ưa chuộng vì kiểu dáng đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng.

Một nhân viên cửa hàng Daisy trên phố Cầu Giấy – Hà Nội chia sẻ, nắm bắt nhu cầu của giới trẻ, hiện cửa hàng đã nhập về hàng loạt các mặt hàng Thu - Đông mới để phục vụ khách hàng. Xu hướng khách trẻ thích những màu sắc như vàng sáng, xanh cô ban, đỏ rượu vang, tím, hồng đào… và những mẫu mã trẻ trung trung, năng động. Theo đó, giá cả của mỗi sản phẩm thời trang ở cửa hàng cũng chỉ dao động khoảng 250.000 - 350.000 đồng/sản phẩm váy, quần, áo rời và khoảng 400.000 - 600.000 đồng/sản phẩm váy liền. Thời điểm này, những mặt hàng hút khách tại các cửa hàng thời trang cho giới trẻ chủ yếu là cardigan, áo len dài tay mỏng, váy dài tay, vest mỏng, giày bít mũi…

Một trong những đặc trưng của các cửa hàng kể trên là luôn bán kèm phụ kiện cho mỗi sản phẩm như túi xách, dây lưng, giày dép, vòng… Nhờ đó, khách hàng không phải đi quá nhiều cửa hàng mà vẫn chọn lựa được đầy đủ đồ đạc cần thiết cho mình.

Ngược lại, một số thương hiệu thời trang cao cấp như Elise, Format… lại hướng tới đối tượng khách hàng là những người có điều kiện kinh tế và đã đi làm. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng những năm gần đây, chất liệu được các hãng thời trang này ưu tiên sử dụng nhất là dạ, lông cừu, cashmere do đặc tính nhẹ, mỏng và giúp giữ ấm tốt. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng, những mẫu thiết kế đều được hướng đến sự thanh lịch và sang trọng. Tuy nhiên, các sản phẩm này có giá khá cao, đơn cử như mangto có giá từ 3,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/sản phẩm bằng dạ; đối với những sản phẩm bằng lông cừu có giá từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng/sản phẩm… Song các sản phẩm của các hãng nổi tiếng có chất lượng tốt nhưng do giá khá đắt nên nhiều tín đồ thời trang vẫn đang cân nhắc trước khi mua. Thậm chí, nhiều người còn chờ đến thời điểm như Noel, tết Dương lịch, tết Âm lịch các hãng giảm giá mạnh từ 30 - 50% để có được những sản phẩm ưng ý với giá phải chăng, hợp lý hơn.

Cùng với đó, các cửa hàng thời trang bán hàng gắn mác Made in Vietnam hoặc các cửa hàng thời trang tại khu chợ lớn của Hà Nội như: Nhà Xanh, Chợ đêm sinh viên Dịch Vọng, chợ Đồng Xuân… lại hướng tới đối tượng khách hàng bình dân. Các sản phẩm quần áo ở đây được bán với giá phải chăng, như: Áo len có giá từ 100.000 – 150.000 đồng/chiếc, cardigan từ 150.000 -300.000 đồng/chiếc; áo len mỏng từ 200.000 - 400.000 đồng/chiếc…

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khuyen-mai-dau-mua-de-xa-hang-ton-kho.aspx