Khuyến khích phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Tại

Tại “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức vừa qua, nhiều phụ nữ có ý tưởng, sản phẩm khởi sự kinh doanh đã có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp cho chị em.

Những ý tưởng khởi nghiệp “xanh”

Có thể nói, 7 ý tưởng, sản phẩm được Hội LHPN tỉnh đánh giá cao và biểu dương tại “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” đều là những ý tưởng, sản phẩm “xanh”. Tất cả tác giả đều hướng đến tạo ra một dòng sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng.

 Sản phẩm hóa mỹ phẩm thiên nhiên tham gia triển lãm tại một hội chợ.

Sản phẩm hóa mỹ phẩm thiên nhiên tham gia triển lãm tại một hội chợ.

Cụ thể, Tổ hợp tác trồng hoa cúc sạch ở thôn Bình Trung, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh là mô hình trồng hoa cúc trên cát, bón phân hữu cơ, cải tạo đất hoang, chống ô nhiễm môi trường. Tổ hợp tác trồng nấm tươi của Hội Phụ nữ phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh hướng đến kỹ thuật trồng nấm sạch, bao bì đóng bằng giấy, thay thế sản phẩm nhựa. Nhóm phụ nữ khởi nghiệp từ vườn cây ăn quả thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh cung cấp sản phẩm trái cây sạch ra thị trường, kết hợp với du lịch sinh thái.

4 ý tưởng, sản phẩm của cá nhân cũng độc đáo không kém. Đó là sản phẩm hoa đất sét nghệ thuật Emy của tác giả Phạm Thị Thanh Trà (phường Phước Hải, TP. Nha Trang). Quan trọng hơn, đây còn là công việc rất phù hợp để giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Sản phẩm hóa mỹ phẩm thiên nhiên của tác giả Hà Thị Hải Yến (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) là dòng sản phẩm tẩy rửa kết hợp giữa khoa học và kinh nghiệm dân gian về thảo dược trong thiên nhiên, nói không với các dòng tẩy rửa công nghiệp. Sản phẩm chả ram tôm đất Cô Tư của bà Nguyễn Thị Thanh Định (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) không chất phụ gia, cơ sở giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương. Sản phẩm chế biến sen thành phẩm của tác giả Trương Thị Ngọc Phương (phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) sử dụng nguồn nguyên liệu sạch sẵn có tại địa phương, chế biến thực phẩm sạch theo phương pháp thủ công, không sử dụng phụ gia thực phẩm. Sản phẩm làm ra bán rất chạy, không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng…

Cần liên kết, hỗ trợ nhau

Theo Hội LHPN tỉnh, khi triển khai, “Ngày phụ nữ khởi nghiệp 2019” được cơ sở, hội viên đăng ký tham gia rất nhiệt tình với 58 ý tưởng, sản phẩm. Trong đó, có 15 ý tưởng, sản phẩm được chọn vào vòng chung khảo. Đây là những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, tận dụng thế mạnh của địa phương, tạo ra dòng sản phẩm sạch, giải quyết việc làm tốt, hướng đến mục tiêu xanh, sạch, bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng…

Tại buổi giao lưu “Phụ nữ Khánh Hòa khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2019”, nhiều chị em đã chia sẻ về kinh nghiệm làm việc, khó khăn trong quá trình khởi nghiệp. Bà Phạm Thị Thanh Trà, chủ nhân của hoa đất sét nghệ thuật Emy cho biết: “Emy rất cần những cộng sự tri kỷ và hướng tới những nhân công thuộc diện cần trợ giúp với mong muốn gắn bó lâu dài với cơ sở”. Bà Nguyễn Thị Thanh Định chia sẻ: “Tôi là nông dân nên không biết cách quảng bá sản phẩm, tiếp thị mở rộng thị trường nên mong muốn được hỗ trợ vấn đề này”…

Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, qua tổ chức “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019” cho thấy, có rất nhiều gương điển hình về phát triển kinh tế, khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh trong hội viên, phụ nữ ở cơ sở. Hội đặc biệt đánh giá cao các mô hình, các tổ liên kết, hoạt động mà chị em đã làm hiệu quả. Thời gian đến, để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp, chị em cần cố gắng liên kết, tạo thành sức mạnh tập thể để công việc thuận lợi hơn. Hội phụ nữ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, đặc biệt tạo điều kiện thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng, mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động để thúc đẩy tinh thần vượt khó, tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp trong hội viên. Tổ chức hội cũng sẽ cố gắng là nơi kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho hội viên khởi nghiệp. Tuy nhiên, bản thân mỗi phụ nữ cần không ngừng học hỏi, mạnh dạn vượt qua thách thức, biến ý tưởng thành hiện thực. Đặc biệt, các doanh nghiệp nữ đã thành công cần quan tâm hỗ trợ chị em phụ nữ mới bắt đầu khởi nghiệp về kỹ năng, kiến thức, định hướng phát triển để họ khởi nghiệp thành công, qua đó khẳng định vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Minh Thiết

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201910/khuyen-khich-phong-trao-phu-nu-khoi-nghiep-8134340/