Khuyến cáo sự nguy hiểm từ việc mở cửa xe ô tô bất ngờ

Đã có không ít vụ tai nạn xảy ra do tài xế ô tô bất cẩn mở cửa mà thiếu quan sát, mà hậu quả nặng nhất là gây chết người. Mới đây nhất, một học sinh lớp 10 tại Đà Nẵng suýt phải cưa chân vì sự cố này.

Mới đây, em Nguyễn Ngọc B. (16 tuổi) trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng nhập trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng cổ chân và vùng đầu.

Theo lời nam sinh này, trên đường đi học về, em đi ngang qua chiếc ô tô đậu bên đường đúng lúc cánh cửa xe mở đột ngột đã khiến em trở tay không kịp và xảy ra va chạm.

Vết thương ở chân của em B. rất nặng

Nạn nhân được đưa vào nhập viện ngay sau đó với những vết thương nặng ở phần chân. May mắn cho em B., vì được các y bác sĩ kịp thời cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc các tài xế bất cẩn mở cửa xe ô tô gây ra tai nạn cho người đi đường không phải là chuyện hy hữu, đã từng có nhiều vụ việc xảy ra, nhiều vụ gây thương tích rất nghiêm trọng.

Trong khi đó, bác sĩ Lâm Trọng Cơ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiết lộ, đơn vị này đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn do va chạm với cửa xe ô tô bị mở bất cẩn như trên.

Theo vị này, mở cửa xe tuy đơn giản, nhưng chỉ vài giây bất cẩn cũng có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc. Vì vậy các tài xế ô tô nên lưu ý hơn trong việc quan sát kỹ càng cũng như học cách mở cửa xe an toàn nhằm tránh gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.

Việc mở cửa xe ô tô bất cẩn gây nguy hại đến người khác thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý từ hành chính đến hình sự

Một chuyên gia pháp lý tại TP Đà Nẵng nhìn nhận, khoản 3 Điều 18 Luật giao thông đường bộ quy định rõ: Người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải tuân thủ các quy định sau: Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý theo điểm g khoản 2 Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

Ngoài ra, nếu người thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn cho người khác thì sẽ bị tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Còn nếu hậu quả nghiêm trọng như: Gây tổn hại cho sức khỏe của 1 đến 2 người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản giá trị từ 70 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng… hoặc gây ra chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại Điều 202 BLHS 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Nhâm Thân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khuyen-cao-su-nguy-hiem-tu-viec-mo-cua-xe-o-to-bat-ngo-252851.htm