Khứu giác chó có thể 'chẩn đoán' bệnh sốt rét?

Nhật báo The Guardian của Anh đưa tin, khứu giác của loài chó có thể được sử dụng để phát hiện bệnh nhân bị bệnh sốt rét giai đoạn đầu.

Thông tin trên được các nhà khoa học tại Viện Đại học Durham, ở thành phố Durham, đông bắc nước Anh, đề cập tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Y học và Vệ sinh nhiệt đới Hoa Kỳ ở New Orleans (Mỹ).

Báo cáo của các nhà khoa học chỉ ra rằng những người bị nhiễm ký sinh trùng không phải lúc nào cũng có biểu hiện cho thấy các triệu chứng của bệnh sốt rét truyền thống. Tuy nhiên, theo họ, cơ thể bệnh nhân phát ra một mùi đặc biệt cụ thể mà loài chó có thể đánh hơi thấy.

Một chú chó dòng Labrador-retriever

Trong thí nghiệm của mình, các nhà khoa học sử dụng hai chú chó thuộc loài Labrador và Labrador-retriever đã trải qua huấn luyện. Cùng với đó, 175 trẻ em đến từ nước Cộng hòa Gambia đã được lựa chọn để tham gia thí nghiệm, trong đó 145 trẻ khỏe mạnh, 30 trẻ còn lại bị nhiễm sốt rét.

Những trẻ tham gia thí nghiệm lần đầu tiên được yêu cầu xét nghiệm máu, và sau đó đeo tất nylon vào ban đêm. Vào buổi sáng, tất đã dùng được đóng băng để sau đó chuyển đến Anh.

Các nhà khoa học đưa các mẫu này đến các chú chó Labrador và Labrador-retriever được đào tạo trước đó. Kết quả, những con chó đã xác định được tất của những trẻ bị bệnh chính xác đến 70%, và với xác suất 90% tìm ra tất của trẻ em khỏe mạnh, The Guardian cho biết.

The Guardian cũng công bố một danh sách các bệnh mà những con chó đã qua đào tạo có thể phát hiện bằng cách “đánh hơi”, gồm: ung thư, Alzheimer, tiểu đường và thậm chí cả trầm cảm…

Bạch Dương (Theo The Guardian)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/chuyen-la/khuu-giac-cho-co-the-chan-doan-benh-sot-ret-275956.html