Khuôn viên UBND xã thành nơi gửi xe miễn phí phục vụ thi tốt nghiệp THPT

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, khuôn viên UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn) nằm gần điểm thi Trường THCS Mai Đình đã được bố trí thành nơi gửi xe miễn phí cho phụ huynh và học sinh.

Biển chỉ dẫn lối vào điểm gửi xe miễn phí trong khuôn viên UBND xã Mai Đình

Biển chỉ dẫn lối vào điểm gửi xe miễn phí trong khuôn viên UBND xã Mai Đình

Trường THCS Mai Đình (xã Mai Đình) là một trong 8 điểm được lựa chọn để tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Tại điểm thi này có 20 phòng thi, với tổng số 454 thí sinh đăng ký dự thi.

Dù 7 giờ 30, môn thi đầu tiên trong ngày thi chính thức mới bắt đầu, tuy nhiên, từ 6 giờ 30, các thí sinh đã đến điểm thi. Một số thí sinh tự di chuyển đến điểm thi, trong khi bộ phận khác được bố mẹ đưa đi và chờ đợi bên ngoài khu vực thi.

Để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh, UBND xã Mai Đình, nằm gần với Trường THCS Mai Đình, đã bố trí khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông để làm nơi gửi xe miễn phí. Đội ngũ tình nguyện viên được phân công nhiệm vụ ghi vé cho các phụ huynh để kiểm soát an toàn, hướng dẫn vị trí dừng đỗ xe bảo đảm hàng lối, gọn gàng, thuận lợi cho việc di chuyển…

Tình nguyện viên kiểm soát phương tiện bằng vé gửi.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên khuôn viên UBND xã Mai Đình được sử dụng để hỗ trợ gửi xe cho các bậc phụ huynh và học sinh. Trong các kỳ thi trước đó trường THCS Mai Đình được lựa chọn để tổ chức thi, UBND xã Mai Đình cũng hỗ trợ địa điểm gửi xe miễn phí để tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh đi cùng chờ đón.

Bên cạnh việc được gửi xe miễn phí, UBND xã Mai Đình cũng bố trí Trung tâm Văn hóa thông tin của xã làm nơi ngồi nghỉ, chờ đợi con em cho các bậc phụ huynh và người thân thí sinh. Các bậc phụ huynh còn được nhận nước uống miễn phí được bố trí sẵn. Ngoài ra, để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang cũng được các tình nguyện viên cấp phát miễn phí cho các trường hợp quên hoặc không có.

Người dân không mang khẩu trang sẽ được các tình nguyện viên cấp phát miễn phí.

Không chỉ tại điểm thi Trường THCS Mai Đình, việc cấp phát nước uống và khẩu trang miễn phí cũng được Ban Chỉ đạo Thi và tuyển sinh huyện Sóc Sơn quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tại 7 điểm thi khác gồm các trường THPT: Sóc Sơn, Đa Phúc, Xuân Giang, Kim Anh, Trung Giã, Minh Phú và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Công tác bảo đảm an toàn thi cũng được siết chặt. Theo đó, tại mỗi điểm thi trên địa bàn huyện Sóc Sơn được bố trí ít nhất 5 cán bộ, chiến sĩ công an. Cùng với đó là hỗ trợ của lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện. Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Mai Đình, những người không có nhiệm vụ thậm chí phải di chuyển cách xa trường hàng trăm mét. Công an chốt chặn các lối đi qua trường, hướng dẫn người dân di chuyển theo lộ trình khác để không ảnh hưởng đến khu vực đang diễn ra kỳ thi…

Nước uống được chuẩn bị miễn phí dành cho phụ huynh và thí sinh tham gia kỳ thi.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-soc-son-khuon-vien-ubnd-xa-thanh-noi-gui-xe-mien-phi-phuc-vu-thi-tot-nghiep-thpt-392637.html