Khước từ tiệc chiêu đãi, ông Trump chọn ăn trưa cùng binh sĩ Mỹ-Hàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng bữa trưa cùng binh sĩ Mỹ - Hàn ở căn cứ quân sự Humphreys thay vì dự tiệc chiêu đãi khi đến Hàn Quốc.

Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm doanh trại Humphreys - cơ sở mới của Đơn vị Lục quân số 8 ở Pyeongtaek, tỉnh Gyeongg cách Seoul 70km về phía Nam với sự chào đón của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dùng bữa trưa với binh lính Mỹ - Hàn.

Hai nhà lãnh đạo đã dùng bữa trưa với binh sĩ liên quân Mỹ - Hàn Quốc trong một căn phòng lớn. "Tôi đã có một lựa chọn dùng bữa trưa rất xa hoa và tôi nói không, tôi muốn ăn trưa cùng binh sĩ", Daily Caller dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/11.

Tổng thống Trump và Tổng thống Moon cùng 108 binh sĩ, trong đó có 20 binh sĩ Hàn Quốc dùng bữa trưa với các món ăn Mexico. Bữa trưa có bánh taco, bánh burrito và khoai tây chiên.

"Xin chào, thức ăn rất ngon. Cảm ơn mọi người", Tổng thống Trump nói trong tràng vỗ tay của những người lính. Được biết, Tổng thống Trump rất thích đồ ăn Mexico.

Sau đó, ông chủ Nhà Trắng đã được nghe giới thiệu về tình hình Triều Tiên trước khi có cuộc hội đàm cấp cao tại Seoul vào cuối ngày.

Ông Donald Trump trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm doanh trại Humphreys - nơi đóng quân lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài và cũng là biểu tượng cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và sự hỗ trợ phòng thủ của Washington với Seoul.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khuoc-tu-tiec-chieu-dai-ong-trump-chon-an-trua-cung-binh-si-my-han-d111826.html