Khủng long bạo chúa không thể thè lưỡi ra ngoài

Trong nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí PLOS ONE, các nhà khoa học tại Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phát hiện hầu hết các loài khủng long, bao gồm khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, không có khả năng thè lưỡi ra ngoài miệng giống như trong các bộ phim Hollywood.

Nguồn: Istock

Nguồn: Istock

Để nghiên cứu đặc điểm giải phẫu của lưỡi khủng long, các nhà khoa học phân tích một loạt hóa thạch của chúng, đồng thời so sánh với những bức ảnh có độ phân giải cao của 13 loài chim hiện đại và 3 loài cá sấu.

Kết quả cho thấy, các xương hyoid gắn với lưỡi khủng long ở gần cổ họng đều ngắn và đơn giản. Điều này chỉ ra rằng, lưỡi của khủng long bạo chúa gắn chặt vào đáy miệng giống như cá sấu hiện đại nên khả năng cử động bị hạn chế và không thể thè lưỡi giống thằn lằn.

-CLIP: To hơn cả khủng long bạo chúa, khủng long gai vẫn tử trận vì cú cắn hiểm hóc của kẻ thù? Nguồn: Báo Tổ quốc.

Theo Quốc Lê/Khoa học và Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/khung-long-bao-chua-khong-the-the-luoi-ra-ngoai/20210326085343640