Khủng khiếp: Tiêm kích Su-27/30 Nga vượt 7.000km chỉ để...

Các máy bay tiêm kích Su-27/30 của Không quân Nga vừa thực hiện cuộc tập trận vô tiền khoáng hậu.

Theo Arms-Expo, trong tuần tháng 4 vừa rồi Quân khu phía Nam của Nga đã tổ chức đợt tập trận hỗn hợp thường niên với sự tham gia của hơn 1.000 binh sĩ và 350 phương tiện quân sự các loại. Trong đó có các dòng tiêm kích Su-27/30 hiện đại như Su-30M2, Su-27SM3, Su-30SM và Su-34. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Được biết, đợt tập trận trên chỉ có sự tham gia của các đơn vị không quân và phòng không trực thuộc một số quân khu của Nga với mục đích chính là nhằm rèn luyện và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị này. Trong bối cảnh an ninh nước Nga bị đe dọa bởi các lực lượng đối lập. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Khu vực diễn ra đợt tập trận trên nằm ở Cộng hòa tự trị Buryatia nơi có đường biên giới chung giữa Nga và Mông Cổ. Và có một điều khiến đợt tập trận này trở nên đặc biệt là các đơn vị không quân Nga tham gia tập trận đều đóng quân cách Buryatia tới 7.000km. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Theo đó các đơn vị này đều đang được triển khai tại các vùng lãnh thổ Krasnodar và khu vực Rostov nằm về phía tây của nước Nga, trong khi đó Buryatia lại hướng về phía đông gần vùng Viễn Đông. Và để tham gia đợt tập trận tại Buryatia các phi đội chiến đấu cơ Su-27, Su-30 và Su-34 của Nga phải thực hiện chặng bay lên đến hàng ngàn km. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Trong ảnh là những chiếc tiêm kích Su-27SM3 của Không quân Nga tham gia tập trận tại Buryatia lần này. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Su-27SM3 là một trong những biến thể Su-27 hiện đại nhất của Không quân Nga hiện tại, tuy nhiên chúng không phải là biến thể nâng cấp từ những chiếc Su-27 cũ như Su-27SM mà được sản xuất mới hoàn toàn. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Trong tổng số hơn 350 chiếc Su-27 của Nga hiện tại thì chỉ có khoảng 14 chiếc Su-27SM3, còn đối với Su-27SM là tầm 50 chiếc. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Su-27SM3 không có quá nhiều điểm khác biệt với các đàn anh của nó ngoài việc được trang bị hệ thống động cơ phản lực thế hệ mới AL-31F M, ngoài ra nó cũng được trang bị thêm giá treo vũ khí cho phép kho vũ khí có thể mang theo. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Để có thể thực hiện chặng bay thẳng từ miền tây nước Nga đến Buryatia, phi đội chiến đấu cơ của Nga phải cần đến sự hổ trợ của các máy bay tiếp nhiên liệu trên không, khi tầm hoạt động hầu hết các mẫu chiến đấu cơ tham gia tập trận đều chỉ hơn 2.000km. Trong ảnh là một chiếc tiêm kích – bom Su-34 của Nga tham gia đợt tập trận lần này. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Giống như Su-27SM3, Su-34 cũng là một trong những quân át chủ bài của Không quân Nga hiện đại, nó được đánh giá là mẫu tiêm kích – bom mạnh nhất thế giới hiện nay và tên tuổi của Su-34 không chỉ được thể hiện lời quảng cáo của Sukhoi mà còn cả ở thực địa tại chiến trường Syria. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Với 12 giá treo vũ khí, Su-34 có thể mang theo 9 tấn vũ khí các loại hoặc 12 tấn vũ khí tấn công tầm gần trong bán kính chiến đấu ít hơn 1.000km. Với thiết kế đa nhiệm Su-34 không chỉ chuyên về tấn công mặt đất nó còn có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như không chiến hoặc chống hạm. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Đến tháng 4/2017, Không quân Nga duy trì trong biên chế hơn 120 chiếc Su-34 và đa phần chúng đều được triển khai ở phía tây nước Nga. Trong tương lai gần nhiều khả năng Không quân Nga sẽ đặt hàng thêm Su-34 từ Sukhoi nhằm tăng cường hiện đại hóa dàn tiêm kích – bom của nước này, cũng như tiến tới loại biên hoàn toàn mẫu tiêm kích – bom Su-24M đã lỗi thời. Nguồn ảnh: Arms-Expo.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/khung-khiep-tiem-kich-su-2730-nga-vuot-7000km-chi-de-871560.html