Khủng khiếp những ngôi mộ tập thể cổ xưa từng được phát hiện

Các nhà khảo cổ khai quật được một số ngôi mộ tập thể cổ xưa có chứa vài trăm cho đến hàng ngàn người. Những ngôi mộ này chứa bí mật rùng rợn về cái chết của các nạn nhân.

Năm 2019, các nhà khảo cổ ở Peru phát hiện ngôi mộ tập thể tại Pampa La Cruz, thuộc thị trấn Huanchaco, thành phố Trujillo. Bên trong ngôi mộ này, các chuyên gia tìm thấy hài cốt của 227 đứa trẻ trong độ tuổi từ 4 - 14.

Theo các chuyên gia, những đứa trẻ này thuộc đế chế Chimú. Các em trở thành vật tế thần trong một nghi lễ có mục đích “ngăn thảm họa” thiên nhiên liên quan tới hiện tượng El Ninõ.

Với số lượng hài cốt được tìm thấy, các nhà khảo cổ cho hay đây là hố chôn tập thể trẻ em bị hiến tế lớn nhất từng được ghi nhận đến nay.

Cũng trong năm 2019, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ tập thể ở thành phố Brest, Belarus chứa hài cốt của hơn 1.200 người Do Thái bị Đức quốc xã tàn sát trong Thế chiến 2.

Ngôi mộ tập thể này được phát hiện khi các công nhân tiến hành thi công xây dựng một khu dân cư và một trung tâm mua sắm mới sang trọng.

Những thi thể này thuộc về cả nam giới, phụ nữ và trẻ em. Hầu hết nạn nhân có vết thương do súng bắn vào đầu.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những hài cốt trên là nạn nhận của cuộc diệt chủng Holocaust do phát xít Đức thực hiện.

Vào năm 2015, các nhà khảo cổ phát hiện ngôi mộ tập thể tại Vilnius, Lithuania chứa hài cốt của hơn 3.000 binh sĩ dưới thời hoàng đế Napoleon của Pháp.

Đa số những bộ hài cốt ở độ tuổi từ 20 - 25. Bên cạnh đa số hài cốt là nam giới có một số thi hài thuộc về phụ nữ. Họ đi theo đội quân của Napoleon hoặc bán hàng cho quân đội Pháp.

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy hơn 3.000 người này tử vong vì đói trong cuộc xâm lược nước Nga năm 1812.

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ, di hài còn nguyên vẹn. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/khung-khiep-nhung-ngoi-mo-tap-the-co-xua-tung-duoc-phat-hien-1369768.html