Khủng hoảng Ukraine phủ bóng đối thoại 2+2 tại Mỹ và Nhật Bản

Đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Nhật Bản thảo luận tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều biến động.

Đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Nhật Bản dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4. (Nguồn: ORF)

Đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Nhật Bản dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4. (Nguồn: ORF)

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và Ngoại trưởng S Jaishankar của Ấn Độ dự kiến thăm Tokyo vào giữa tháng 4 để tổ chức phiên đối thoại 2+2 với những người đồng cấp Kishi Nubuo và Hayashi Yoshimasa của Nhật Bản.

Chuyến thăm Tokyo của hai Bộ trưởng Ấn Độ diễn ra sau khi kết thúc chuyến công du Mỹ.

Tại thủ đô Washington D.C vào ngày 11/4, hai Bộ trưởng Ấn Độ sẽ đối thoại 2+2 với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đều là thành viên của nhóm Bộ tứ (Quad).

Theo NDTV, những tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được thảo luận trong các cuộc hội đàm ở cả Washington và Tokyo.

Sự hiện diện của hai Bộ trưởng Ấn Độ tại Tokyo diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản hàng năm tại thủ đô New Delhi.

Tại đây, Thủ tướng Kishida đã công bố mục tiêu đầu tư 5 nghìn tỷ Yên vào Ấn Độ trong 5 năm tới.

Trong cuộc đối thoại 2+2 sắp tới tại Tokyo, hai bên dự kiến sẽ thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Nhật Bản khởi động từ năm 2019 nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước.

Ấn Độ có cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 với một số quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Nga.

Kim Liên

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-ukraine-phu-bong-doi-thoai-22-tai-my-va-nhat-ban-179339.html