Khủng hoảng trung phong cắm: Anh Đức nên trở lại

Với phong độ đi xuống thảm hại của các tiền đạo mà đặc biệt là vị trí trung phong cắm, có lẽ, HLV Park Hang-seo nên triệu tập lão tướng Nguyễn Anh Đức, người đang có phong độ cao trong màu áo Becamex Bình Dương lên ĐTQG để tham dự King's Cup 2019.

Chỉ còn ít ngày nữa, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ chính thức tham dự giải đấu được tổ chức thường niên trên đất Thái là King's Cup 2019. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất đau đầu về phong độ của các học trò, nhất là các tiền đạo.

Ba tiền đạo mà HLV Park Hang-seo ưa thích và thường xuyên sử dụng trong thời gian qua là Công Phượng, Đức Chinh và Tiến Linh đang gặp những vấn đề khác nhau. Tiến Linh thì mới trở lại sau chấn thương nên chúng ta không thể đòi hỏi gì quá cao ở anh. Tiền đạo thuộc biên chế của Becamex Bình Dương cần thêm thời gian để tìm kiếm lại phong độ và cảm giác bóng tốt nhất.

Đức Chinh lại là trường hợp khác, anh được thi đấu thường xuyên tại V.League nhưng những gì anh thể hiện trong màu áo của SHB Đà Nẵng lại không như kỳ vọng. Mới đây, lý giải cho màn trình diễn đáng thất vọng của Chinh "đen", HLV Lê Huỳnh Đức cho biết rằng tiền đạo này đã dính phải chấn thương từ khi thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 nên anh chỉ có thể chạy, chuyền nhưng không thể sút.

Anh Đức đang cho thấy phong độ cao trong màu áo Becamex Bình Dương.

Anh Đức đang cho thấy phong độ cao trong màu áo Becamex Bình Dương.

Gương mặt được kỳ vọng nhất trên hàng công của chúng ta là Công Phượng cũng đang chật vật tìm chỗ đứng ở Incheon United. Dù sang Hàn Quốc đã một thời gian nhưng anh vẫn chưa ghi được bàn nào cũng như chưa có bất kỳ đường chuyền thành bàn nào cho các đồng đội.

Còn Văn Quyết thì sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 có vẻ như anh cũng không nằm trong tính toán của vị chiến lược gia người Hàn Quốc nữa nên tại Asian Cup 2019, anh không được triệu tập.

Hiện nay, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang là người khiến cho ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra yên tâm nhất về mặt phong độ của mình. Sau 10 vòng đấu đã qua tại V.League, chân sút gốc Hải Dương đã ghi 5 bàn, có 4 đường chuyền thành bàn và đã 5 lần đoạt giải cầu thủ hay nhất trận.

Một cầu thủ nữa cũng miễn cưỡng có thể được tính là một tiền đạo là Quang Hải cũng không có được những pha bóng bùng nổ như trước nữa nhưng anh cũng đang dần lấy lại được phong độ vốn có. Thế nhưng, cả Văn Toàn và Quang Hải chỉ phát huy được hết khả năng khi được bố trí thi đấu dạt biên và HLV Park Hang-seo tạm thời có thể yên tâm ở vị trí tiền đạo cánh. Còn vị trí trung phong cắm thì vẫn đang là một dấu hỏi lớn cần lời giải từ ông thầy người Hàn Quốc.

Trước tình cảnh trên, HLV Park từng phải thân chinh sang tận Na Uy để "xem giò" tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng. Thế nhưng, tiền đạo này vẫn chưa nhận được cái gật đầu tán thưởng thì ông Park. Bế tắc trong việc tìm kiếm tiền đạo cắm cho King's Cup và vòng loại World Cup 2022, nhiều người cho rằng nên triệu tập và tạo cơ hội thi đấu cho lão tướng Nguyễn Anh Đức.

Nhìn vào thống kê tại V.League năm nay, Anh Đức đã có riêng cho mình 3 bàn thắng. Tại đấu trường AFC Cup, đội trưởng của Becamex Bình Dương cũng đã 2 lần nổ súng giúp đội bóng này có được những chiến thắng rất quan trọng. Dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng kinh nghiệm và bản năng săn bàn của anh vẫn cực tốt. Bằng chứng là những bàn thắng mang tính quyết định giúp ĐTQG Việt Nam giành được chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau một thập kỷ chờ đợi.

Vì vậy, ở thời điểm khung hoảng tiền đạo cắm như hiện tại thì kinh nghiệm, bản lĩnh và bản năng sát thủ của Anh Đức là thực sự rất cần thiết cho ĐTQG Việt Nam. Vậy nên nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập Anh Đức để chuẩn bị cho King's Cup 2019 cũng như vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khung-hoang-trung-phong-cam-anh-duc-nen-tro-lai-a434955.html