Khủng hoảng rác thải

Gần 10 ngày qua, nhiều địa phương tại Quảng Nam luôn trong tình trạng ùn ứ rác thải. Rác từ các khu chợ, khu dân cư, thậm chí ở các vùng nông thôn không được xử lý kịp thời…

Gần 10 ngày qua, nhiều địa phương tại Quảng Nam luôn trong tình trạng ùn ứ rác thải. Rác từ các khu chợ, khu dân cư, thậm chí ở các vùng nông thôn không được xử lý kịp thời… bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trong khi đó những bãi tập kết rác thải tại Quảng Nam đều quá tải, người dân ngăn chặn không cho xe chở rác ra vào khu vực này vì lo sợ ô nhiễm môi trường. Các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân đang vô cùng lúng túng trong xử lý cuộc "khủng hoảng" rác thải lần này.

Rác thải tập trung thành đống lớn tại Khu phố chợ Nam Phước.

Rác thải tập trung thành đống lớn tại Khu phố chợ Nam Phước.

* UBND xã Phước Hiệp (H. Phước Sơn) đã xây dựng thí điểm 6 lò đốt rác tại chỗ từ nguồn kinh phí địa phương. Mỗi lò đốt rác trị giá hơn 10 triệu đồng và được bố trí gần trường học, trạm y tế, UBND xã và một số nơi phù hợp nhằm mục đích kiểm soát rác thải rắn kết hợp với việc xây dựng nông thôn mới, nâng cao cơ sở hạ tầng...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tỉnh Quảng Nam có 3 khu xử lý rác thải lớn bao gồm: Khu xử lý Đại Hiệp, Tam Xuân 2, Tam Nghĩa. Trong đó, khu xử lý rác Đại Hiệp đã quá tải và sắp đóng cửa vào năm sau, còn bãi rác Tam Nghĩa và Tam Xuân 2 thì liên tục gặp sự phản đối của người dân vì thường xuyên gây ô nhiễm.

Sáng 3-9, ghi nhận tại khu phố chợ Nam Phước (H. Duy Xuyên) tình trạng rác thải tràn ra đường. Theo người dân, những ngày qua nhiều gia đình phải chịu đựng mùi hôi từ số lượng rác này. Mặc dù ban quản lý chợ đã dùng bao bạt che đậy rác nhưng cũng không thể không khiến môi trường ô nhiễm, nước thải chảy ra bên ngoài.

Còn theo các hộ dân sống trên tuyến QL40B đoạn qua H. Phú Ninh, Tiên Phước (Quảng Nam) thì những ngày qua tuyến QL này "bất đắc dĩ" trở thành bãi tập kết rác dọc hai bên đường. "Rác đổ đống hai bên đường đi ruồi muỗi bay vo ve. Thật là cảnh cha chung không ai khóc", một người dân ca thán. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại khu vực chợ Tam Dân (H. Phú Ninh), chợ Tiên Kỳ (H. Tiên Phước) khi rác ứ đọng cả tuần không thu gom.

Theo Cty CP Môi trường Quảng Nam, đơn vị đảm nhiệm việc thu gom rác trên 10 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Quảng Nam, lượng rác mỗi ngày trên địa bàn xả ra trên dưới 1.000 tấn nhưng do dân cản trở không cho đưa rác vào khu xử lý Tam Xuân 2 vì vậy đơn vị chỉ tổ chức thu gom được khoảng 400 tấn, số còn lại phải chấp nhận tồn đọng ở các địa bàn. Cty hiện chỉ ưu tiên thu gom rác ở nội thành TP Tam Kỳ, H. Đại Lộc và thị xã Điện Bàn chở đến khu xử lý rác xã Tam Nghĩa (H. Núi Thành) và xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc).Trước tình trạng rác thải bị dồn ứ, Cty đã có văn bản gửi cho các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Duy Xuyên, Hiệp Đức… đề nghị cần có kế hoạch tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động phân loại rác và tìm nơi lưu giữ tạm thời. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng ban chuyên môn phối hợp với công ty tổ chức khảo sát các điểm tập kết rác tạm thời trong thời gian chưa thu gom. Cty sẽ tổ chức thu gom trở lại sau khi tình hình tại các khu xử lý rác thải được giải quyết ổn thỏa.

Thông tin đến báo chí, ông Lê Trí Thanh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai xây dựng 2 lò đốt rác thải tại xã Đại Nghĩa và Tam Xuân 2 thay cho 2 khu chôn lấp rác thải tại xã Đại Hiệp và Tam Xuân 2. Tuy nhiên việc xây dựng lò đốt rác liên tục vấp phải ý kiến trái chiều. Mặc dù các ngành chức năng liên tục giải thích vận động nhưng vẫn chưa đạt được kết quả. Trước tình trạng ùn ứ rác thải trong những ngày qua ông Lê Trí Thanh cho biết đang chỉ đạo Cty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam tập trung xử lý những điểm tồn đọng lớn, địa bàn đông dân cư. Trong khi tình hình này chưa kết thúc người dân cần chủ động phân loại rác tại nguồn để có thể giảm thiểu lượng rác xả ra môi trường.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212061_khung-hoang-rac-thai.aspx