Khủng hoảng nơi hàng thủ, cơn đau đầu không còn dễ chịu với HLV Park Hang-seo

Liên tiếp những tin không vui đã khiến tính toán của HLV Park Hang-seo trong loạt trận tới của ĐT Việt Nam gặp phải nhiều vấn đề nan giải.

Trong trận đấu Siêu Cup Quốc gia giữa CLB Hà Nội FC và CLB TP. HCM diễn ra vào tối qua (1/3), HLV Park Hang-seo đã phải nhận tin dữ khi hậu vệ Duy Mạnh phải rời sân bằng cáng sau tình huống va chạm với cầu thủ bên phía CLB TP. HCM ngay phút thứ 6.

Xác nhận sau trận đấu, HLV CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm cho biết, dù chưa xác định được nhưng chấn thương của Duy Mạnh là nghiêm trọng: "Tôi hy vọng đầu gối của Mạnh không bị tràn dịch để có thể đi chụp phim ngay. Nhưng nếu tràn dịch thì chúng tôi phải đợi cho hết dịch".

Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận đấu Siêu Cup

Duy Mạnh gặp chấn thương trong trận đấu Siêu Cup

Chấn thương của Duy Mạnh chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang-seo không thể vui vẻ trong bối cảnh ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào các loạt trận cuối của vòng loại 2 World Cup 2022 với trận đấu mở màn trên sân nhà ĐT Malaysia và hàng thủ lại đang gặp quá nhiều vấn đề.

Bên cạnh trường hợp của Duy Mạnh, ở trận đấu với ĐT Malaysia tới đây, HLV Park Hang-seo sẽ không có được sự phục vụ của Đình Trọng và Trọng Hoàng do dính án treo giò. Riêng với trường hợp của Đình Trọng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, chấn thương của cầu thủ người Hà Nội vẫn còn rất nặng do trở lại tập luyện quá sớm khi chưa bình phục hoàn toàn. Nếu tập nặng, đầu gối của Trọng sẽ lại bị tràn dịch.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn phải đối mặt với hai vấn đề khác là Đoàn Văn Hậu và Đặng Văn Lâm. Dù cả hai cầu thủ đều đang rất ổn định về sức khỏe nhưng lại đang tồn tại những vấn đề tại CLB chủ quản.

Đặng Văn Lâm có trận dự bị thứ 2 liên tiếp (Ảnh: Siam Sport)

Trong trận đấu tại vòng 4 Thai League giữa Muangthong United và Chonburi, Đặng Văn Lâm lần thứ 2 liên tiếp ngồi dự bị. HLV Alexandre Gama tiếp tục tin dùng thủ môn Somporn Yos thay vì thủ thành của Việt Nam. Như vậy, trong các buổi tập gần đây, Đặng Văn Lâm chỉ được tập chay và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ.

Sau vòng 4, do ảnh hưởng của Covid-19, Thai League sẽ tạm nghỉ đến hết tháng 3 và Đặng Văn Lâm sẽ không còn cơ hội thi đấu bất cứ trận đấu chính thức nào trước tập trung cùng ĐT Việt Nam vào 21/3. Với vị trí là thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam hiện tại, rõ ràng HLV Park Hang-seo có lí do để lo lắng về vấn đề này.

Khả qua nhất trong số những vấn đề của hàng thủ mà HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt có lẽ là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Dù hậu vệ quê Thái Bình vẫn phải ngồi dự bị trong màu áo của Heerenveen, nhưng có thể thấy, thể hình, thể lực của Hậu đã có sự cải thiện và anh thường xuyên được đá trong màu áo của Jong Heerenveen.

Ngoại trừ Quế Ngọc Hải, 5/6 cầu thủ chủ chốt nơi hàng thủ của HLV Park Hang-seo đều đang gặp những vấn đề khác nhau. Đây là cơn đau đầu thực sự khó chịu đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong thời điểm ĐT Việt Nam đang rất gần với mục tiêu đi tiếp vào vòng 3.

Nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo sẽ có những phương án thay thế trong thời gian tới. Thế nhưng đây sẽ là bài toàn không hề dễ giải quyết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khung-hoang-noi-hang-thu-con-dau-dau-khong-con-de-chiu-voi-hlv-park-hang-seo-20200302091330343.htm