Khủng hoảng nhân khẩu đe dọa Italy

Kể từ 1,5 thế kỷ trở lại đây, chưa bao giờ Italy phải đối mặt với việc suy giảm nhân khẩu trầm trọng như hiện nay, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa sự phát triển kinh tế đất nước.

Đó là kết luận của một công trình nghiên cứu, do các chuyên gia thuộc Viện Thống kê quốc gia Italy (NSI) thực hiện mới công bố.

Theo đó từ năm 2015 đến nay, số ca sinh mới ngày càng giảm, trong khi số người Italy bản địa ra định cư ở nước ngoài ngày càng tăng. Số liệu cho thấy vào ngày 31-12-2018, dân số Italy giảm hơn 128.000 người so với cùng giai đoạn của năm trước.

Thực trạng này đã tiếp diễn suốt 4 năm qua, khiến số dân Italy bản địa đã giảm tới nửa triệu người. Dữ liệu cũng cho biết vào đầu năm 2019, dân số Italy có tổng cộng là 60.359.546 người, trong đó có 8,7% sinh ra ở nước ngoài. Còn số ca sinh nở năm 2018 là 439.747 trường hợp, ít hơn hẳn 18.000 ca so với năm 2017.

Đồng thời các chuyên gia của NSI cũng nhấn mạnh, rằng Italy đã trở thành quốc gia đa sắc tộc, trong đó có ít nhất 50 nhóm dân cư xuất xứ từ 50 nước khác nhau, với số lượng trung bình khoảng 10.000 người/nhóm.

Q.Phú (theo Reuters)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/khung-hoang-nhan-khau-de-doa-italy-553280/