Khủng hoảng năng lượng, một quốc gia khuyến khích làm việc tại nhà

Khủng hoảng năng lượng chỉ là một trong số nhiều vấn đề quốc gia này đang đối mặt.

Bộ trưởng Năng lượng Kanchana Wijesekera cho biết Sri Lanka đã tăng giá xăng ở mức 20% -24% hôm 24/5 và đồng thời tăng giá dầu diesel ở mức 35% -38%.

Người dân xếp hàng chờ mua năng lượng tại một trạm nhiên liệu, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Colombo, Sri Lanka, 18/5/2022. Ảnh: Reuters

Người dân xếp hàng chờ mua năng lượng tại một trạm nhiên liệu, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Colombo, Sri Lanka, 18/5/2022. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Wijesekera cho biết phí vận chuyển do chính phủ quy định và các dịch vụ khác cũng sẽ tăng lên tương ứng. Ông nói thêm: “Làm việc tại nhà sẽ được khuyến khích để giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu và quản lý cuộc khủng hoảng năng lượng.

Cuộc khủng hoảng năng lượng chỉ là một trong số nhiều vấn đề Sri Lanka đang phải đối mặt. Nền kinh tế 81 tỷ USD đang phải đối mặt với các nghĩa vụ nợ trị giá 8,6 tỷ USD trong năm nay, bao gồm khoản nợ 1,03 tỷ USD đến hạn thanh toán vào tháng 7.

Sri Lanka đã đề xuất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra một gói cứu trợ khẩn cấp nhằm chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế, có nguy cơ leo thang thành khủng hoảng chính trị. Trong một diễn biến liên quan ước tính Sri Lanka cần huy động khoảng 4 tỷ USD trong năm nay để giải quyết các vấn đề và trả tiền nợ trong bối cảnh dự trữ ngoại hối đang cạn kiệt, lạm phát nhanh nhất khu vực châu Á.

Cuối tháng 4, quốc gia này đưa ra cảnh báo vỡ nợ chưa từng có và tạm dừng thanh toán nợ nước ngoài và liên tiếp bị hạ bậc tín dụng quốc gia.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khung-hoang-nang-luong-mot-quoc-gia-khuyen-khich-lam-viec-tai-nha.html