Khủng hoảng leo thang tại Bolivia

Reuters và TTXVN ngày 3-11 đưa tin, tình hình tại Bolivia trở nên căng thẳng do những tranh cãi liên quan kết quả bầu cử tổng thống, trong đó có việc Tòa án Bầu cử tối cao bất ngờ dừng việc cập nhật kết quả kiểm phiếu ngày 20-10. Sau đó, ngày 25-10, Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia đã công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng.

Theo đó, đương kim Tổng thống E.Morales giành được 47,08% số phiếu ủng hộ và ứng cử viên đối lập C.Mê-xa giành được 36,51% sự tán thành từ các cử tri. Phe đối lập kêu gọi tổ chức đình công vô thời hạn tại nhiều địa phương trên cả nước để phản đối kết quả bầu cử, cho rằng có sự gian lận nhằm tạo thuận lợi cho Tổng thống E.Morales tái đắc cử.

Trước đó, Tổng thống Bolivia E.Morales tuyên bố sẽ không có thương lượng chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại nước này. Ông cũng khẳng định sẵn sàng bước vào vòng bầu cử thứ hai nếu kết quả kiểm phiếu lại cho thấy có sự gian lận.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống E.Morales tố cáo một âm mưu đảo chính đang được các nhóm đối lập Bolivia với sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài triển khai thông qua việc kích động các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42123502-khung-hoang-leo-thang-tai-bolivia.html