Khung cảnh Vũ Hán trước Tết Nguyên đán 2021

Một năm sau khi dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống và hoạt động kinh doanh ở Vũ Hán gần như trở lại bình thường. Người dân tràn xuống đường mua sắm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

 Người dân Vũ Hán đã tràn xuống đường phố để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, kết thúc một năm bị tàn phá vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Người dân Vũ Hán đã tràn xuống đường phố để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán, kết thúc một năm bị tàn phá vì dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ cuối tháng 11. Các nhà chức trách phải áp lệnh phong tỏa hoàn toàn từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 4. Ảnh: Reuters.

Khi Tết Nguyên đán năm nay đến gần, cuộc sống gần như trở lại bình thường. Không có đợt bùng phát mới nào trong vòng nhiều tháng. Cư dân đổ xô mua thực phẩm và đồ trang trí cho dịp đầu năm. Ảnh: Reuters.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc", anh Song Bo, 33 tuổi, làm việc trong ngành công nghiệp xe hơi, chia sẻ. "Năm ngoái, chúng tôi chỉ ở nhà không làm gì. Năm nay, dù vẫn phải đeo khẩu trang nhưng mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều", anh nói thêm. Ảnh: Reuters.

"Khi thành phố bị phong tỏa, không còn ai ở trên đường phố. Giờ đây, công việc kinh doanh đang hồi phục và tôi hài lòng với doanh số bán hàng", anh Li Honggang, một người bán đèn lồng, chia sẻ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đối với một số người bán hàng ở các chợ ẩm thực của thành phố, ảnh hưởng vẫn kéo dài. Chủ cửa hàng Wu Xiuhong tiết lộ doanh thu hàng ngày tại cửa hàng đã sụt giảm mạnh. "Thật đáng buồn. Năm nay quá kinh khủng. Chúng tôi thường có 10 nhân viên. Nhưng năm nay, số người chỉ còn 4", cô than thở. Ảnh: Getty Images.

Thảo Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khung-canh-vu-han-truoc-tet-nguyen-dan-2021-post1183240.html