Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy khách sạn tại khiến 18 người thiệt mạng

Vụ cháy xảy ra lúc sáng sớm nay (25/8), tại một khách sạn suối nước nóng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Đông Bắc Trung Quốc), khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Sau khi nhận được tin báo, nhà chức trách lập tức điều 30 xe cứu hỏa và 107 lính cứu hỏa đến hiện trường. - Ảnh: TNBC.

Theo AP, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 25/8 (giờ địa phương) tại khách sạn Beilong Hot Spring, thuộc khu nghỉ dưỡng Sun Island.

Gần 105 cảnh sát cứu hỏa và 30 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, hỏa hoạn thiêu rụi diện tích khoảng 400m2 và chỉ được khống chế khoảng 3 tiếng sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết, có 16 nạn nhân được phát hiện tử vong tại hiện trường. 2 người khác thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện. Sở cứu hỏa thành phó cũng thông báo đã sơ tán 70 người đến nơi an toàn và giải cứu được 19 người bị thương.

Các vụ hỏa hoạn ở khách sạn thường xảy ra ở Trung Quốc do các quy định về an ninh phòng cháy thường bị buông lỏng.

Hồi tháng 4, 18 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một cơ sở karaoke ở miền nam nước này.

Tháng 11 năm ngoái, hỏa hoạn khiến 19 người chết và 8 người bị thương tại một khu nhà trọ ở Bắc Kinh. Trước đó, tháng 5/2015, 38 người chết trong một khu nhà hưu trí ở trung tâm tỉnh Hà Nam.

Hình ảnh hiện trương sau vụ hỏa hoạn:

Phần mái của khách sạn bị méo mó, biến dạng vì đám cháy. - Ảnh: Guardian

Phía bên ngoài nhiều cửa kính bị vỡ. - Ảnh: Getty.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang thực hiện các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn. - Ảnh: jqknews.

Khung cảnh tan hoang bên trong khách sạn sau vụ cháy. - Ảnh: Reuters.

Đồ đạc bên trong một phòng nghỉ của khách sạn không còn nguyên vẹn. - Ảnh: AP.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/khung-canh-tan-hoang-sau-vu-chay-khach-san-tai-khien-18-nguoi-thiet-mang-a241622.html