Khủng bố tấn công đền thờ Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Các tay súng khủng bố đã tấn công vào một đền thờ đạo Sikh tại thủ đô Kabul, Afghanistan hôm 25/3, khiến 25 người thiệt mạng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt hết nhóm khủng bố, song không nói rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Theo cơ quan này, 25 người đã thiệt mạng, 8 người bị thương và 80 người khác được giải cứu.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Ông Narender Singh Khalsa, đại biểu Quốc hội Afghanistan đại diện cho cộng đồng đạo Sikh, nói rằng số người có mặt tại đền khi vụ việc xảy ra có thể lên đến 200 người. “Có ba kẻ đánh bom tự sát đã tiến vào đền thờ”, ông Khalsa nói.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Hồi năm 2018, một vụ tấn công tự sát bằng bom cũng do các phần tử IS thực hiện nhằm vào cộng đồng người theo đạo Sikh, đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/khung-bo-tan-cong-den-tho-afghanistan-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-628186.html