Khủng bố Syria được trang bị toàn tên lửa chống tăng Nga

Theo hãng thống tấn nhà nước Syria, quân đội chính phủ nước này vừa phát hiện ra một kho vũ khí lớn thuộc về các nhóm khủng bố thuộc địa phận tỉnh Hama, al-Suwayda và Deir Ezzor. Trong đó có số lượng lớn tên lửa chống tăng có nguồn gốc từ Nga.

Bản tin được truyền thông nhà nước SANA đăng tải hôm 3/10 cho biết, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF phát hiện nhiều vũ khí cất giấu trong các chiến dịch rà phá bom mìn, vật liệu chiến trang trong các khu vực mới giải phóng thuộc địa phận tỉnh Hama, al-Suwayda và Deir Ezzor. Nguồn ảnh: SANA.

Theo đó khi quân đội chính phủ Syria rà soát các khu vực mới được giải phóng khỏi các tay súng khủng bố trên miền bắc Hama, phía đông al-Suwayda và phía đông Deir Ezzor, đã tìm thấy kho vũ khí lớn được quân khủng bố cất giấu tại các địa điểm này, trong đó có số lượng lớn tên lửa chống tăng và vũ khí bộ binh. Nguồn ảnh: SANA.

Điều đáng lưu ý là hầu hết số tên lửa trên đều có nguồn gốc từ Nga hoặc Liên Xô chế tạo trước đây, nhiều khả năng các tên lửa này từng nằm trong các kho vũ khí của Quân đội Syria nhưng rơi vào tay quân khủng bố trong khi xung đột nổ ra. Hoặc cũng có thể chúng có nguồn gốc từ bên ngoài Syria. Nguồn ảnh: SANA.

Trong số tên lửa trên có tới 8 tên lửa chống tăng có điều khiển 9K111 Fagot do Bungari sản xuất; một tổ hợp tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka do Liên Xô sản xuất; một số ống phóng tên lửa nhiệt áp MRO-A và RPO-A do Nga sản xuất; một số súng phóng lựu chống tăng M72 sử dụng 1 lần do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: SANA.

Trong ảnh là các ống phóng đạn nhiệt áp MRO-A và RPO-A cùng đạn tên lửa 9M111 của tổ hợp tên lửa 9K111 Fagot. Nguồn ảnh: SANA.

Đạn tên lửa 9M14M của tên lửa chống tăng dẫn đường 9M14 Malyutka, cạnh ngay nó là ống phóng đạn nhiệt áp RPO-A. Nguồn ảnh: SANA.

Tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường 9K111 Fagot do Bungari sản xuất với đạn tên lửa 9M111 và bệ phóng 9P135. Nguồn ảnh: SANA.

Đạn chống tăng của súng chống tăng RPG-7, thứ vũ khí chống tăng cầm tay phổ biến nhất trên chiến trường Syria, từ bên trái qua lần lượt là các biến thể PG-7V, PG-7VL, PG-7T... Nguồn ảnh: SANA.

Lô súng phóng lựu chống tăng M72 sử dụng 1 lần do Mỹ sản xuất trong tay quân khủng bố ở Syria, cũng cần phải lưu ý là Quân đội Syria không được trang bị loại vũ khí này. Nguồn ảnh: SANA.

Mời độc giả xem video: Quân đội Syria thu giữ vũ khí của lực lượng khủng bố thánh chiến ở Hama, Sweida, Deir Ezzor. (nguồn SANA)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khung-bo-syria-duoc-trang-bi-toan-ten-lua-chong-tang-nga-1125591.html