Khủng bố 'ra tay' với 50 người bị cáo buộc 'đi đêm' cùng chính phủ Syria

Các nhóm khủng bố đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động ủng hộ hòa bình tại tỉnh Hama khi đồng bọn của chúng ở Bắc Syria lo ngại sâu sắc về việc mất các khu vực của chúng vào tay quân đội Syria theo kế hoạch hòa giải.

Hôm 06/8, các nguồn tin địa phương cho biết, các tay súng khủng bố thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã bắt giữ 50 nhà hoạt động ủng hộ hòa bình cáo buộc họ liên hệ với chính phủ Damascus.

Nguồn tin cho biết thêm, Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã điều số lượng lớn tay súng tới Tây và Đông Hama khi các tay súng đồng bọn của chúng tại Idlib lo ngại về việc tán thành kế hoạch hòa bình tại những khu vực của chúng.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Mặt trận Giải phóng Quốc gia đã thiết lập thêm các chốt kiểm tra tại vùng đồng bằng al-Ghaab và Shahshabou ở Tây Hama.

Gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho số lượng lớn các nhóm khủng bố sáp nhập và thành lập Mặt trận Giải phóng Quốc gia tại Bắc Syria.

Hôm 05/8, lực lượng tên lửa và pháo binh của quân đội Syria đã bắn phá dữ dội các vị trí của phiến quân Al-Nusra và các nhóm khủng bố tại Zeizoun, al-Ziyara, al-Zakat, al-Araba'ein, al-Janabarah và Kafr Zita ở Bắc Hama, phá hủy một số căn cứ và các tuyến tiếp tế.

Một loạt các tay súng khủng bố, trong đó có thủ lĩnh chiến trường Tisir al-Eisi, đã bị tiêu diệt, trong khi hàng chục tên khác bị thương dưới làn đạn pháo của quân chính phủ.

Syria: Phiến quân nhắm vào khu định cư, vùng...

Cập nhật bản đồ chiến sự Syria sau chiến...

Badiyeh rung chuyển khi quân đội Syria bắt đầu...

Quân đội Syria tiêu diệt thủ lĩnh nổi dậy...

Nên đọc

Nguyệt Thu (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/khung-bo-ra-tay-voi-50-nguoi-bi-cao-buoc-di-dem-cung-chinh-phu-syria-d137624.html