Khủng bố ở Buốc-ki-na Pha-xô: 126 con tin được cứu, diệt 3 tay súng

Hãng tin Mỹ AP đưa tin, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 16-1 theo giờ địa phương (15 giờ 30 phút, giờ Việt Nam), Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Buốc-ki-na Pha-xô Xi-mông Côm-pa-ô-rê cho biết chiến dịch giải cứu con tin tại khách sạn Xplen-đít đã kết thúc, 126 con tin đã được giải thoát và 3 tay súng thánh chiến bị tiêu diệt.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại khách sạn Xplen-đít. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Côm-pa-ô-rê, các lực lượng an ninh đã giành lại kiểm soát khách sạn Xplen-đít và nhà hàng Cáp-pu-xi-nô. Trong số 3 tay súng bị tiêu diệt có một tên người A-rập và hai tên còn lại là người gốc Phi. Hiện lực lượng an ninh vẫn đang rà soát các khách sạn lân cận để truy tìm các tay súng còn ẩn náu.

Các tay súng thuộc nhánh khủng bố An-kê-đa tại châu Phi (AQIM) đã tiến hành vụ tấn công khách sạn Xplen-đít, một trong những khách sạn lớn nhất ở Oa-ga-đu-gu, và bắt giữ con tin trong khách sạn.

Binh lính Pháp tiếp cận hiện trường vụ nổ tại khách sạn Xplen-đít. Ảnh: Reuters

Tại nhà hàng Cáp-pu-xi-nô đối diện khách sạn Xplen-đít cũng đã xảy ra vụ đấu súng giữa các lực lượng đặc nhiệm Buốc-ki-na và các phần tử thánh chiến. AQIM tuyên bố tiến hành vụ tấn công này nhằm trả thù Pháp và phương Tây, trong bối cảnh chính phủ các nước châu Phi, Pháp và Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công gây bất ổn trong khu vực.

Bộ trưởng Côm-pa-ô-rê cho biết đã xác định có 33 người bị thương trong vụ tấn công và nhà chức trách vẫn đang xác định số thương vong cụ thể. Trước đó, các nguồn tin cho biết đã có 31 người thiệt mạng.

Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô Rốc Mác Ca-bô-rê phát biểu với báo giới ngày 16-1. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Pháp tại Oa-ga-đu-gu cho biết đây là một vụ "tấn công khủng bố" và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Một chuyến bay của hãng hàng không Air France từ Pa-ri tới Oa-ga-đu-gu đã phải đổi hướng sang nước láng giềng Ni-giê.

Trước khi xảy ra vụ tấn công khách sạn Xplen-đít, cùng ngày 15-1, khoảng 20 tay súng đã tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở thành phố Ti-na-cốp (miền Bắc), gần biên giới với Ma-li, làm hai người thiệt mạng, trong đó có một dân thường.

Buốc-ki-na Pha-xô đã rơi vào khủng hoảng từ tháng 10-2014, khi cựu Tổng thống Blai-xê Com-pa-ô-rê bị lật đổ sau làn sóng biểu tình quy mô lớn.

Sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11-2015, tân Tổng thống Rốc Mác Ca-bô-rê đã nhậm chức ngày 29-12 vừa qua.

Theo Vietnam+

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/khung-bo-o-buoc-ki-na-pha-xo-126-con-tin-duoc-cuu-diet-3-tay-sung/