Khủng bố liên hoàn ở Sri Lanka có bàn tay từ bên ngoài?

Tám vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại đảo quốc Sri Lanka trong ngày lễ Phục sinh, gây ra những thiệt hại nặng nề đối với nhiều nhà thờ có nhiều người theo đạo Thiên chúa có mặt, khách sạn ở thủ đô Colombo và những thành phố khác.

Theo Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, 8 kẻ tình nghi có liên quan đến vụ khủng bố đã bị chính quyền nước này bắt giữ. “Cho đến lúc này những cái tên mà chúng tôi có được đều là của những phần tử trong nước”, ông nói, đồng thời khẳng định các điều tra viên sẽ làm rõ liệu các hung thủ của vụ khủng bố có bất kỳ “mối liên hệ với bên ngoài” nào hay không.

Cảnh sát Sri Lanka điều tra hiện trường vụ nổ xảy ra tại khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo.

Cảnh sát Sri Lanka điều tra hiện trường vụ nổ xảy ra tại khách sạn Shangri-La ở thủ đô Colombo.

Kênh truyền hình News 1st của Sri Lanka cũng dẫn lời ông Wickremesinghe rằng chính phủ nước này đã dự tính đến một vụ tấn công có thể xảy ra, tuy nhiên họ đã không thực hiện những bước đi phòng ngừa cần thiết.

Kết quả ban đầu của cuộc điều tra cho thấy một ngày trước đó, hai kẻ lạ mặt đã đăng ký nhận phòng tại khách sạn Shangri-La ở Colombo. Đây là một trong những nơi xảy ra vụ nổ bom trong ngày 21/4 vừa qua.

Dựa trên những đoạn phim thu được từ camera an ninh, hai tên này đã kích nổ bom cài ở một quán cà phê và một hành lang trong khách sạn. Cuộc điều tra nhằm làm rõ danh tính và quốc tích của hai tên này vẫn đang được thực hiện.

Sau khi loạt vụ đánh bom xảy ra, chính quyền Sri Lanka đã áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với mạng xã hội và các ứng dụng gửi tin nhắn như WhatsApp, Facebook và Viber.

Các hãng thông tấn và cảnh sát Sri Lanka cho biết, tổng số người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liên hoàn xảy ra trong ngày 21/4 là 215 người và ngoài ra còn có 450 người khác bị thương.

Trước đó, các hãng tin địa phương cho biết chính quyền Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ lúc 6 giờ chiều ngày 21/4 cho đến 6 giờ sáng ngày 22/4 (giờ địa phương) sau vụ khủng bố. Sau đó, lệnh giới nghiêm này đã được kéo dài không rõ thời hạn.

Vào sáng ngày 21/4, đúng ngày lễ Phục sinh của người theo Công giáo, một loạt vụ nổ xảy ra tại các nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo và nhiều thành phố khác của Sri Lanka. Nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới sau đó đã gửi thông điệp chia buồn sâu sắc cho chính phủ Sri Lanka sau khi những thông tin về tình hình thương vong được công bố.

Anh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: Sri Lanka nổ bom khủng bố điều tra truy bắt nghi phạm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khung-bo-lien-hoan-o-sri-lanka-co-ban-tay-tu-ben-ngoai-post297123.info