Khủng bố IS 'bỏ của chạy lấy người' ở Deir Ezzor

Quân đội Syria đã phát hiện một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, trong đó có chứa nhiều loại vũ khí, đạn dược mà phiến quân IS bỏ lại tại tỉnh Deir Ezzor.

Theo SANA, ngày 29/10, Quân đội Syria đã phát hiện một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, trong đó có chứa nhiều loại vũ khí, đạn dược mà phiến quân IS bỏ lại tại Deir Ezzor. Ảnh: SANA.

Theo SANA, ngày 29/10, Quân đội Syria đã phát hiện một hệ thống đường hầm dưới lòng đất, trong đó có chứa nhiều loại vũ khí, đạn dược mà phiến quân IS bỏ lại tại Deir Ezzor. Ảnh: SANA.

Được biết, trong số vũ khí này có một số loại do Israel sản xuất, được tìm thấy tại thị trấn al-Qurea, vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor. Ảnh: SANA.

"Các loại vũ khí bao gồm mìn chống tăng, tên lửa, súng trường, thuốc nổ, nhiều loại đạn dược khác nhau và các thiết bị y tế", một chỉ huy chiến trường nói với SANA. Ảnh: SANA.

Hiện tại, số vũ khí mà nhóm khủng bố IS bỏ lại này đang được tập kết tại một địa điểm ở Deir Ezzor. Ảnh: SANA.

Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, đụng độ dữ dội đã xảy ra giữa Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới hôm 29/10, lần đầu tiên kể từ khi Ankara mở chiến dịch tấn công người Kurd. Ảnh: ABC.

Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR), trận chiến dữ dội nổ ra lần đầu tiên giữa Quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 6 binh sĩ Syria thiệt mạng gần thị trấn trọng điểm Ras al-Ain. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn nguồn tin người Kurd cho hay, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đồng minh được cho là đã bắt giữ 14 binh sĩ Syria ở khu vực phía đông bắc nước này. Ảnh: AMN.

"Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân được Ankara hậu thuẫn đã bắt sống 14 binh sĩ Syria ở khu định cư Tell Tamer", kênh truyền hình Al-Arabiya đưa tin. Ảnh: FP.

Mời độc giả xem thêm video: Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria (Nguồn: SANA)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/khung-bo-is-bo-cua-chay-lay-nguoi-o-deir-ezzor-1296791.html