Khủng bố IS bắt giữ 700 dân thường Syria làm lá chắn sống

Nga cho rằng, vì Mỹ làm ngơ nên IS thừa cơ tấn công trại tị nạn, bắt giữ hàng trăm hộ gia đình.

Phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo lộng hành tại Syria

Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công một trại tị nạn ở tỉnh Deir ez-Zor, Syria và bắt giữ hàng trăm dân thường làm con tin còn Mỹ và các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn tại Syria lại ngó lơ trước tình cảnh đó.

Cuộc tấn công dã man nhằm vào trại tị nạn El Bahra diễn ra cuối tuần qua, trong đó “130 gia đình với tổng cộng 700 người” đã bị bắt giữ và đưa tới Hajin - người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga, Thiếu Tướng Vladimir Savchenko cho biết.

Theo ông, “có thể phiến quân đã sử dụng số dân thường này làm “lá chắn” sống để bảo vệ trước những cuộc tiến công của các lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn”.

Thị trấn Hajin nơi giữ khoảng 700 con tin này nằm trong khu vực 20 km dọc bờ Đông của Sông Euphrates đang nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Phía Nga cho rằng, IS đã duy trì được quyền kiểm soát lãnh thổ lớn như vậy tại tỉnh Deir ez-Zor là do “các đơn vị vũ trang mà Mỹ hậu thuẫn (nhằm chống khủng bố) đã ì trệ, thiếu hoạt động".

Phía Mỹ chưa bình luận về nhận định trên từ phía Nga.

Trang Trần (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khung-bo-is-bat-giu-700-dan-thuong-syria-lam-la-chan-song-d275641.html