Khủng bố gia đình con nợ để cưỡng đoạt tài sản

Không có tiền tiếp tục trả nợ cho em trai, gia đình anh Đức liên tục bị nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi đe dọa, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn để khủng bố tinh thần.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Phương Kim Cường (28 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng), Nguyễn Văn Hiếu (25 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng), Bùi Danh Mười (23 tuổi, trú tại xã Hùng Thắng) và Vũ Nhật Ngọc (18 tuổi, trú tại xã Tân Hồng) cùng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo điều tra, Cường là chủ hiệu cầm đồ, chuyên cho vay nặng lãi ở xã Tân Việt, huyện Bình Giang. Năm 2017, Cường cho anh Tô Văn Hiếu (trú tại thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang) vay số tiền 667 triệu đồng. Vì không có khả năng trả nợ, anh Hiếu sau đó đã bỏ đi khỏi địa phương.

Sau nhiều lần bị các đối tượng tìm đến nhà đòi nợ, anh Tô Văn Đức (anh trai Hiếu) đã trả cho Cường 167 triệu đồng. Từ tháng 9/2018, vì không có tiền để tiếp tục trả nợ cho em trai, gia đình anh Đức liên tục bị nhóm của Cường đến đe dọa, ném chất bẩn, bom xăng, xịt sơn khủng bố tinh thần, khiến gia đình rất hoảng sợ. Sau đó, nhóm đối tượng ép anh Đức tiếp tục phải trả 200 triệu đồng.

Ngày 11/10, tại quán cầm đồ của Cường, nhóm đối tượng đang nhận tiền của anh Đức thì bị lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/khung-bo-gia-dinh-con-no-de-cuong-doat-tai-san-273040.html