Khủng bố dữ dội ở Ấn Độ, 40 người chết, hàng chục người bị thương

Ngày 15/2/2019, theo CNN, ít nhất 40 người chết và hàng chục người bị thương trong một vụ khủng bố nhằm vào đoàn xe bán quân sự ở Kashmir, miền Bắc Ấn Độ.

Munir Khan, người đứng đầu sở cảnh sát Ấn Độ tiết lộ, đoàn xe bán quân sự đang trên đường đưa những thành viên thuộc lực lượng cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) đến trung tâm huấn luyện ở Srinagar, thủ đô của Kashmir. Khi đến đoạn đường quốc lộ thuộc quận Pulwawa thì một phương tiện thuộc đoàn xe bỗng nhiên phát nổ và gây ra nhiều thương vong.

 Quân đội Ấn Độ đang tiến hành khảo sát hiện trường vụ khủng bố. Ảnh: CNN.

Quân đội Ấn Độ đang tiến hành khảo sát hiện trường vụ khủng bố. Ảnh: CNN.

Tổ chức khủng bố khét tiếng Jaish-e-Mohammed đã nhận trách nhiệm cho vụ nổ. Tổ chức này ban đầu chủ yếu hành sự tại Pakistan nhưng sau đó đã đẩy mạnh các hoạt động sang Ấn Độ, đặc biệt nhằm vào các tỉnh biên giới phía bắc Ấn Độ như Kashmir hòng tìm cách tách rời những tỉnh này khỏi Ấn Độ và sáp nhập vào Pakistan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố: “Vụ tấn công vào đoàn xe thuộc lực lượng cảnh sát CRPF thật đáng khinh bỉ. Tôi cực lực lên án hành động bỉ ổi này. Sự hy sinh anh dũng của những người lính cảnh sát sẽ không hề vô ích. Giờ đây, toàn thể nhân dân Ấn Độ sẽ sát cánh cùng với gia đình những người tử nạn. Giờ, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị thương sẽ sớm hồi phục”.

Ít nhất 40 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ khủng bố ở Kashmir. Ảnh: Kashmir Vision.

Thủ tướng Modi là một trong những người đi đầu trong việc thúc đẩy hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố. Kể từ năm 2018, dưới thời của ông, hơn 253 tên khủng bố đã bị giết bởi lực lượng an ninh Ấn Độ, nhiều gấp đôi năm 2015.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Hành động ghê tởm và đáng khinh này được dàn dựng bởi băng nhóm Jaish-e-Mohammed . Chính phủ Ấn Độ kiên quyết cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu Pakistan ngừng hỗ trợ cho các tổ chức khủng bố và tiến hành san bằng, phá hủy những cơ sở hạ tầng của chúng”.

Sau khi nhận được thông điệp từ bộ ngoại giao Ấn Độ, bộ ngoại giao Pakistan đã đáp trả: “Đây thực sự là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đất nước chúng tôi luôn lên án các hành vi bạo lực ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi phủ nhận mọi lời cáo buộc ẩn ý mà giới truyền thông và chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một cách vô căn cứ”.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/khung-bo-du-doi-o-an-do-157839.html