Khủng bố đánh bom ở Somalia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Theo hãng tin Reuters, hai quả bom được gắn trong xe hơi đã phát nổ tại hai khu vực riêng biệt ở thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 22 người chết và rất nhiều người khác bị thương.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại Giao lộ K5, nơi có nhiều văn phòng chính phủ, khách sạn và nhà hàng của Somalia đã khiến nhiều tòa nhà trong khu vực bị phá hủy và nhiều xe hơi gần đó bốc cháy.

Người dân Somalia hoảng loạn sau vụ nổ bom khủng khiếp tại thủ đô Mogadishu.

“Chúng tôi biết rằng đã có ít nhất 20 người chết và hàng chục người khác bị thương”, ông Abdullahi Nur, một sĩ quan cảnh sát có mặt trong khu vực cho biết. “Con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng lên, bởi chúng tôi vẫn còn tiếp tục vận chuyển thi thể”.

Khoảng hai tiếng sau, một vụ nổ khác xảy ra tại quận Madina ở Mogadishu. “Đó là một quả bom gài trong xe. Hai dân thường đã thiệt mạng”, ông Siyad Farah, một sĩ quan cảnh sát cho biết. Ông cũng nói thêm rằng một kẻ tình nghi cài bom đã bị bắt giữ.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc. Trước đó, al-Shabaab, một tổ chức khủng bố thân al-Qaeda đã liên tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm lật đổ chính phủ Somalia và các đồng minh của họ ở Châu Phi.

Tổ chức này đã liên tục tấn công bằng súng, lựu đạn và bom tại thủ đô Mogadishu cũng như nhiều khu vực khác đang thuộc sự kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên trong những năm gần đây al-Shabaab đã mất phần lớn lãnh thổ mà chúng kiểm soát vào tay lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp Châu Phi và quân chính phủ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/khung-bo-danh-bom-o-somalia-it-nhat-22-nguoi-thiet-mang-post239976.info