Khúc mắc ngoại giao Ấn Độ - Singapore quanh tên gọi 'biến chủng Singapore'

Singapore đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Thủ hiến bang New Delhi, ông Arvind Kejriwal - người nói rằng biến chủng SASR-CoV-2 mới phát hiện tại New Delhi có nguồn gốc từ Singapore.

Thủ hiến bang New Delhi Arvind Kejriwal. Ảnh: PTI

Thủ hiến bang New Delhi Arvind Kejriwal. Ảnh: PTI

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter ngày 18/5, ông Arvind viết rằng cái gọi là “biến chủng mới Singapore rất nguy hiểm với trẻ em”, đồng thời kêu gọi chính quyền liên bang dừng ngay các chuyến bay đến/đi từ Singapore để tránh làn sóng lây nhiễm thứ ba tấn công Ấn Độ.

Bộ Y tế Singapore ngay tối cùng ngày đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Thủ hiến bang New Delhi – phát biểu vốn được nhiều tờ báo ở Ấn Độ như Hindustan Times và NDTV đăng tải. “Không có biến thể Singapore. Biến chủng vốn đang lây lan mạnh, gây ra số ca mắc mới trong vài tuần gần đây là chủng B.1.617.2 – biến chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ”, thông báo của Bộ Y tế Singapore nêu rõ.

Mọi chuyện chưa dừng tại đó. Thông qua mạng Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan ngày 19/5 nói rằng “các chính trị gia cần tôn trọng sự thật! Không có ‘biến chủng Singapore’”.

Phát ngôn viên văn phòng Thủ hiến Kejriwal từ chối đưa ra bình luận trước đề nghị cho biết phản ứng. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ngay sau đó đã lên tiếng giải thích. Trên tài khoản cá nhân mạng Twitter ngày 19/5, bà Jaishankar nói rằng phát biểu của ông Kejriwal “không đại diện cho Ấn Độ”, đồng thời nhắc nhở rằng những bình luận thiếu trách nhiệm của những người không hiểu tường tận vấn đề có thể hủy hoại những quan hệ đối tác bền chặt.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/khuc-mac-ngoai-giao-an-do-singapore-quanh-ten-goi-bien-chung-singapore-20210519163734952.htm