Khuất Quỳnh Hoa: Người vợ bị bạo hành trong 'Lựa chọn số phận' 10 năm đơn thân chưa sẵn sàng với tình yêu mới

Là mẹ đơn thân của showbiz đã 10 năm nhưng theo Khuất Quỳnh Hoa đến giờ chị vẫn chưa yêu ai. Không phải vì quá khứ mà chị luôn cảm thấy thời gian mình dành hết vào con: 'Con chính là nguồn năng lượng giúp tôi có có nhiều tích cực trong cuộc sống'.

Khuất Quỳnh Hoa vào vai cô vợ bị bạo hành trong "Lựa chọn số phận" là diễn viên quen mặt của khán giả truyền hình qua nhiều phim như: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những nhân viên gương mẫu, Nàng dâu order, Mùa xuân ở lại,... Và mới đây nhất là vai Xuân - người vợ bị bạo hành trong "Lựa chọn số phận" đóng cặp với nam diễn viên Phan Anh.

Với vai diễn này, nữ diễn viên họ Khuất lại sở hữu thêm một số phận phụ nữ long đong, đau thương tình cảm. Chia sẻ về việc bị "đóng đinh" chất vai này từ sân khấu đến truyền hình, nữ diễn viên tâm sự: "Không biết có phải cuộc sống áp vào trong phim hay nhân vật áp vào cuộc sống của tôi hay không? Cũng có thể do các đạo diễn nhận ra trong tâm hồn của tôi có điểm nào đó giống nhân vật được xây dựng".

Khuất Quỳnh Hoa vào vai cô vợ bị bạo hành trong "Lựa chọn số phận"

Khuất Quỳnh Hoa vào vai cô vợ bị bạo hành trong "Lựa chọn số phận"

Nhìn vào cuộc sống và sự nghiệp của Khuất Quỳnh Hoa nhiều người cho rằng có kinh nghiệm song chị vẫn mãi với vai thứ chính; trong khi xuất phát điểm như nhau mà cô bạn thân là Lã Thanh Huyền nổi tiếng, giàu có và hạnh phúc. Hỏi chị có thấy "chạnh lòng", Khuất Quỳnh Hoa cho rằng mọi thứ đến với mình trong cuộc sống đều là nhờ chữ duyên.

"Phim ảnh cũng vậy. Tôi nghĩ không bao giờ là muộn cả, biết đâu đến 40-50 tuổi mới có thời cơ thì sao? Nghệ thuật hấp dẫn vì không ai lường trước được điều gì", nữ diễn viên sinh năm 1985 bộc bạch.

Quỳnh Hoa đời thường xinh đẹp khác hẳn trên phim

Khuất Quỳnh Hoa nhấn mạnh: "Tôi và Lã Thanh Huyền chơi chung một nhóm bạn thân từ hồi sinh viên. Khi trong nhóm có ai đó thành công thì chúng tôi mừng cho nhau và hoàn toàn không có chuyện đố kỵ, ganh đua dù là trong suy nghĩ. Tôi cũng có tự tin về mình. Nếu Huyền nổi tiếng ở mảng truyền hình, còn tôi lại được vùng vẫy ở mảng sân khấu. Mỗi người đều có thế mạnh riêng".

Chính vì điều này nên theo Khuất Quỳnh Hoa chưa bao giờ chị nghĩ sẽ rời xa nghệ thuật. Bởi càng những lúc khó khăn thì chị càng phải nghĩ làm nghệ thuật chính là điều "cứu cánh cuộc sống", là cảm xúc được thăng hoa và những mệt mỏi trong cuộc sống biến mất.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng không ngại nói về cuộc sống hôn nhân sớm đổ vỡ. Tính tới nay, Khuất Quỳnh Hoa làm mẹ đơn thân được chục năm từ khi cô con gái nhỏ chưa chào đời. Nghệ thuật cho chị nhiều thứ nhưng cũng lấy mất không ít thời gian dành cho con. Nhưng cũng theo nữ diễn viên dù thế, cô con gái bé nhỏ lại luôn nhìn mẹ đầy ngưỡng mộ.

Với Quỳnh Hoa, con gái là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Hỏi chị đã 10 năm đơn thân, liệu đã sẵn sàng cho một cuộc tình mới, Khuất Quỳnh Hoa thẳng thắn: "Đến giờ tôi vẫn chưa yêu ai, không phải vì tôi có tiêu cực ở quá khứ mà chính vì tôi luôn cảm thấy thời gian mình dành hết vào con. Con chính là nguồn năng lượng giúp tôi có có nhiều tích cực trong cuộc sống. Ngoài thời gian cho công việc nhà hát, đóng phim thì tôi đi chơi với con gái nên chuyện tình cảm lúc này chưa nghĩ đến".

Cũng có lúc chị chơi vơi cô đơn cần người chia sẻ nhưng Quỳnh Hoa tâm sự những phút giây đó trôi qua nhanh. Bởi chị không quá ủy mị để sẵn sàng tựa vào bờ vai ai đó và chuyện tình cảm là duyên số. Vậy nên chị sẽ để mọi thứ tự nhiên, miễn sao bản thân hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Theo An Khánh/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/khuat-quynh-hoa-nguoi-vo-bi-bao-hanh-trong-lua-chon-so-phan-10-nam-don-than-chua-san-sang-voi-tinh-yeu-moi/20200913044408811