Khu vườn như thiên đường của vĩ nhân David Austin vừa qua đời

Khu vườn của ông David Austin được xem là vườn hồng lớn nhất nước Anh với hơn 8.000m2, bao gồm đủ các loại hoa hồng do chính ông tự lai tạo và trồng lên.

Ông David Austin vừa qua đời ở tuổi 92 được mệnh danh là vĩ nhân hoa hồng khi tạo ra gần 1000 giống hồng tuyệt đẹp cho thế giới.

Trong số đó có nhiều giống hoa được người ta cho rằng "phá vỡ quy tắc của một bông hồng bình thường", đẹp đến mức khiến hàng triệu trái tim "thổn thức".

Sau khi giới thiệu giống hoa hồng lai đầu tiên Constance Spry, 5 năm sau nghệ nhân David Austin công bố lần lượt nhiều giống hoa hồngkhác như Shropshire Lass, Chiati, Canterbury, Wife of Bath…

Tất cả đều sai hoa và nở rộ khi thời tiết ấm áp.

Tại quê hương Shropshire (Anh) ông David Austin sở hữu vườn hoa hồng cao cấp rộng hơn 8.000m2.

Toàn bộ đều là hoa ông David tự nghiên cứu và trồng lên.

Mỗi năm tại khu vườn của David Austin, có tới 450.000 giống hồng được lựa chọn để lai tạo với nhau, tạo ra 150.000 cây giống mới trồng trong nhà kính.

Có những giống hoa hồng ông David phải mất tới 8 năm để chăm sóc trong điều kiện tốt nhất trước khi tung ra thị trường.

Hương thơm quyến rũ của hàng ngàn bông hoa khoe sắc khiến bất cứ bị khách nào ghé thăm cũng mê mẩn.

Thậm chí nữ hoàng Anh cũng từng đến thăm khu vườn của ông. Nguồn ảnh: Gardenista.

Video: Vườn hồng 2.000 gốc của nữ luật sư Hà Nội. Nguồn: VTC16.

Hoàng Minh (theo Gardenista)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/khu-vuon-nhu-thien-duong-cua-vi-nhan-david-austin-vua-qua-doi-1161918.html